Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/4, trong năm 2017, 266 triệu lao động nhập cư trên khắp thế giới đã gửi số kiều hối kỷ lục 466 tỷ USD về các quốc gia, tăng 8,5% so với 429 tỷ USD của năm 2016.
Trong Thông điệp Liên bang đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump kêu gọi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cùng hợp tác nhằm đạt được các thỏa thuận liên quan đến chính sách nhập cư và cơ sở hạ tầng.
Tiếp theo chính sách “Nước Mỹ trước hết” của chính quyền Donald Trump ở Mỹ, Chính phủ Úc đề ra cái gọi là “ưu tiên người Úc” (put Australians first), bắt đầu siết chặt chính sách nhập cư để hạn chế dòng người di cư và lao động đến nước này.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?