Các tỷ phú Trung Quốc đã trải qua một năm khó khăn do các vấn đề liên quan đến dịch bệnh, các quy định của đất nước hay mới nhất là xung đột Nga - Ukraine.
Cơ hội phục hồi kinh tế mong manh của Trung Quốc đang mở ra một giai đoạn nguy hiểm cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp trị giá 4.100 tỉ USD. Các nhà đầu tư Trung Quốc dự đoán vỡ nợ sẽ xảy ra vào cuối năm 2020.
Các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh vào khu vực Đông Nam Á thay vì Trung Quốc do những căng thẳng leo thang giữa chính quyền Bắc Kinh và Washington.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.