|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chiến dịch gom cổ phiếu công nghệ của SoftBank đã tạo làn sóng tăng giá trong tháng qua

01:13 | 05/09/2020
Chia sẻ
Việc tập đoàn viễn thông SoftBank chi gần 4 tỉ USD để mua các cổ phiếu công nghệ có thể là một trong những lí do khiến chỉ số Nasdaq tăng mạnh trong vài tuần gần đây.

Finiancial Times dẫn lời một số nguồn tin cho biết tập đoàn viễn thông SoftBank ở Nhật Bản đã chi hàng tỉ USD để mua cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn trong một tháng qua, đẩy khối lượng giao dịch và góp phần vào làn sóng mua điên cuồng.

SoftBank từ chối bình luận về tin của Finiancial Times. Tuy nhiên, trong tháng qua, giới đầu tư đồn đại rằng một số tổ chức lớn đã thúc đẩy làn sóng mua cổ phiếu với việc thu gom cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ, và SoftBank là một trong những cái tên mà họ nhắc tới.

Thông qua quĩ Vision trị giá 100 tỉ USD, SoftBank đã thực hiện những khoản đầu tư lớn vào các startup công nghệ như Uber, WeWork. Đầu tư vào cổ phiếu là lĩnh vực mới đối với quĩ này.

Chiến dịch gom cổ phiếu công nghệ của SoftBank đã tạo làn sóng tăng giá trong tháng qua - Ảnh 1.

Tỉ phú Masayoshi Son, Chủ tịch tập đoàn viễn thông SoftBank. Ảnh: nytimes.com

Giới đầu tư đã chứng kiến những biến động lạ trong dòng tiền trên thị trường chứng khoán suốt một tháng qua và nhiều nhà phân tích đã coi đó là dấu hiệu báo trước một đợt bán tháo cổ phiếu thuộc chỉ số Nasdaq của Mỹ. Một số cổ phiếu công nghệ - như Apple, Tesla, Zoom và Nvidia - được mua với khối lượng cực lớn.

Báo Wall Street Journal đưa tin SoftBank đã báo cáo lên cơ quan quản lí rằng họ chi gần 4 tỉ USD để mua cổ phiếu của Amazon, Microsoft, Netflix và Tesla. 

Những cổ phiếu mà SoftBank mua đều có tầm quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Apple, Amazon , Microsoft, Facebook và Google chiếm khoảng 1/4 giá trị vốn hóa của các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500, và đà tăng, giảm của các cổ phiếu đó có thể tác động tới đà tăng, giảm của chỉ số. 

Dù đà bán tháo cổ phiếu công nghệ đang diễn ra trong hai ngày 3/9 và 4/9, chỉ số Nasdad đã tăng tới 83% từ thời điểm thấp nhất hồi tháng 3 do đại dịch COVID-19.

"Chuyện đó giống như một chuyến đi tới sòng bạc. Nếu SoftBank là nhà đầu tư dài hạn, có lẽ nhà đầu tư nhỏ lẻ nên xem xét lại chiến lược đầu tư ngắn hạn của họ",  Peter Boockvar, trưởng bộ phận đầu tư của tập đoàn tư vấn Bleakley, phát biểu. 

Boockvar nhận định vấn đề then chốt hiện nay là SoftBank đã bán ra hay chưa. "Chúng ta sẽ thấy biến động lớn trên thị trường nếu họ bán cổ phiếu để chốt lời. Nếu họ tiếp tục mua vào, giá sẽ tăng và hiện tượng ngược lại sẽ xảy ra nếu họ bán", ông nói.

Nhạc Phong