Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc, chỉ số chính sắp tụt xuống dưới ngưỡng suy thoái do lo ngại về khả năng chịu đựng của nền kinh tế trước một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ.
Từ ngày 24/1 đến nay, chỉ số Shanghai Index của chứng khoán Trung Quốc đã giảm 13%, là mức sụt mạnh nhất trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư đang trông chờ vào sự giải cứu của các quỹ Chính phủ nhằm ngăn chặn đà bán tháo.
Thị trường tài chính Trung Quốc nhanh chóng khôi phục từ thông tin Moody's quyết định hạ xếp hạng tín dụng của quốc gia này lần đầu tiên trong gần ba thập kỷ qua, với thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ tăng nhẹ.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?