|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chỉ nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập siêu gấp 3,3 lần tháng 4

17:33 | 27/05/2019
Chia sẻ
Trong khi cả tháng 4 cán cân thương mại thâm hụt 554 triệu USD thì chỉ trong 15 ngày đầu tháng 5 nhập siêu tăng đến hơn 3,3 lần tháng trước.

Nửa đầu tháng 5, nhập siêu 1,85 tỉ USD 

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2019 (từ ngày 1/5 đến ngày 15/5) đạt 21,24 tỉ USD, tăng nhẹ 0,5%, tương ứng tăng 97 triệu USD so với nửa cuối tháng 4/2019.

Trong đó xuất khẩu đạt 9,69 tỉ USD, giảm 9,5% và nhập khẩu đạt 11,54 tỉ USD, tăng 10,7% so với nửa cuối tháng 4.

Kéo theo đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 có mức thâm hụt 1,85 tỉ USD.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 178,81 tỉ USD, tăng 8,8%, tương ứng tăng 14,45 tỉ USD so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, xuất khẩu đạt 88,9 tỉ USD, tăng 6,7% và nhập khẩu đạt 89,9 tỉ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung, mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/5 lên hơn 1 tỉ USD.

Chỉ nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập siêu gấp 3,3 lần tháng 4 - Ảnh 1.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 có mức thâm hụt 1,85 tỉ USD.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 5/2019 các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,01 tỉ USD, giảm nhẹ 0,03%, tương ứng giảm 4,45 triệu USD so với nửa cuối tháng 4/2019. 

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 112,98 tỉ USD, tăng 6%, tương ứng tăng 6,4 tỉ USD so với cùng thời gian năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI thặng dư 55 triệu USD trong nửa đầu tháng 5/2019 và tính đến hết ngày 15/5 là 9,88 tỉ USD.

Nhiều nhóm hàng xuất nhập khẩu biến động đột biến

Cũng theo số iệu của Tổng cục Hải quan, so với nửa cuối tháng 4/2019, xuất khẩu trong nửa đầu tháng 5/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng như điện thoại các loại và linh kiện giảm 241 triệu USD, tương ứng giảm 12,4%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 124 triệu USD, tương ứng giảm 9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 7,4%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 47 triệu USD, tương ứng giảm 10,5%...

Chỉ nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập siêu gấp 3,3 lần tháng 4 - Ảnh 2.

10 nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2019.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kì này đạt 6,53 tỉ USD, giảm 9,9%, tương ứng giảm 720 triệu USD so với 15 ngày cuối tháng 4/2019. 

Như vậy, tính đến hết ngày 15/5 tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 61,43 tỉ USD, tăng 4,5% tương ứng tăng 2,64 tỉ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 69,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong khi đó, các nhóm hàng Việt Nam tăng nhập khẩu gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 336 triệu USD, tương ứng tăng 17,8%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 227 triệu USD, tương ứng tăng 15,5%; vải các loại và linh kiện tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng 19,7%.

Thức ăn gia súc các loại tăng 67 triệu USD, tương ứng tăng 56,6%; chất dẻo nguyên liệu tăng 64 triệu USD, tương ứng tăng 18,3%...

Chỉ nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập siêu gấp 3,3 lần tháng 4 - Ảnh 3.

Kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng nhiều nhất trong 10 nhóm mặt hàng chính của nửa đầu tháng 5.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 5/2019 đạt 6,48 tỉ USD, tăng 12,4%, tương ứng tăng 715 triệu USD so với 15 ngày cuối tháng 4/2019. 

Tính đến hết ngày 15/5, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 51,55 tỉ USD, tăng 7,9%, tương ứng tăng 3,77 tỉ USD, chiếm 57,3% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, việc nhập siêu lớn trong nửa đầu tháng 5 cho thấy cán cân thương mại của Việt Nam những tháng đầu năm 2019 liên tục biến động và không theo quy luật.

Cụ thể, trong tháng 1 Việt Nam xuất siêu 815 triệu USD, đến tháng 2 lại nhập siêu 769 triệu USD, tháng 3 quay lại xuất siêu 1,627 tỉ USD. Nhưng tháng 4 cán cân thương mại lại thâm hụt 554 triệu USD và 15 ngày đầu tháng 5 nhập siêu tiếp tục tăng thêm với mức 1,85 tỉ USD, cao hơn 3,3 lần so với tháng trước.

Như Huỳnh