|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan kì vọng xuất khẩu khả quan trong quí II

11:05 | 20/05/2019
Chia sẻ
Xuất khẩu quí II của Thái Lan được dự đoán sẽ tăng trưởng khả quan, kết thúc chuỗi ngày sụt giảm ảm đạm của quí I vừa qua.

Xuất khẩu quí II sẽ tăng trưởng dương 1%

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan (Bộ Công thương) cho biết sau khi tăng trưởng âm 1,64% trong quí I/2019, nhóm các doanh nghiệp vận tải của Thái Lan dự đoán triển vọng xuất khẩu nước này sẽ tăng trưởng 1% trong quí II/2019. 

Đây là kết quả nhờ quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc được cải thiện, tạo cơ hội cho các đơn hàng trong quí II/2019.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng các Doanh nghiệp vận tải của Thái Lan kì vọng tăng trưởng xuất khẩu đạt 3% năm nay, kim ngạch xuất khẩu trung bình đạt 22 tỉ USD/tháng.

Trước đó, trong quí I/2019, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan đạt giá trị 59,98 tỉ USD, giảm 1,64% so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, trong tháng 2/2019, kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị 21,6 tỉ USD, tăng trưởng 5,9%.

Tuy nhiên, nếu không tính kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầuvàng, vũ khí, kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm 4,9% trong tháng so với cùng kì năm 2018. Còn trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị 21,4 tỉ USD, giảm 4,9% so với cùng kì năm ngoái.

Thái Lan kì vọng xuất khẩu khả quan trong quí II - Ảnh 1.

Thái Lan, Indonexia và Malaysia chiếm khoảng 70% sản lượng cao su toàn cầu.

Thái Lan có kế hoạch giảm xuất khẩu cao su từ 20/5

Chính phủ Thái Lan có kế hoạch giảm 126.240 tấn cao su xuất khẩu trong thời gian 4 tháng (từ 20/5 đến 19/9). Đây là cam kết giữa Thái Lan với các quốc gia xuất khẩu cao su trong khu vực.

So với kế hoạch ban đầu, Thái Lan đáng lẽ phải thực hiện việc cắt giảm xuất khẩu từ 1/4, thời điểm đã được Hội đồng Cao su quốc tế ba bên (ITRC) gồm Thái Lan, Indonexia và Malaysia thông qua trong tháng 3/2019.

Tuy nhiên, Thái Lan đã trì hoãn so với cam kết cắt giảm ban đầu do trùng với thời điểm diễn ra bầu cử.

Thái Lan, Indonexia và Malaysia chiếm khoảng 70% sản lượng cao su toàn cầu và đã đàm phán để đạt thỏa thuận cắt giảm 240.000 tấn nhằm hỗ trợ giá xuất khẩu. 

Trước đó, vào cuối năm 2017, ITRC đã thực hiện biện pháp giảm xuất khẩu 350.000 tấn cao su nhằm giúp cải thiện giá cao su ở mức thấp.

Như Huỳnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.