|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cherry, nho Mỹ giá mềm đổ bộ, đầy ắp siêu thị Việt Nam

17:23 | 14/08/2019
Chia sẻ
Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng, thức uống, trái cây, bánh kẹo... của Mỹ bày biện đầy ắp siêu thị với mức giá từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng mỗi sản phẩm.
 - Ảnh 1.

Người dân mua cherry, việt quất của Mỹ tại siêu thị ở Q.10, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

8,1 tỉ USD

Đó là mức nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào VN trong bảy tháng đầu năm 2019, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ từ năm 2015 đến nay.

Nhiều sản phẩm từ Mỹ đang tăng mạnh xuất sang Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm đã tăng hàng tỉ USD.

Những ngày gần đây, có khá đông người Việt vào mua sắm tại chi nhánh của chuỗi siêu thị chuyên bán hàng nhập khẩu từ Mỹ US.Mart trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM).

Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng, thức uống, trái cây, bánh kẹo... của Mỹ bày biện đầy ắp siêu thị với mức giá từ vài chục đến hàng trăm ngàn đồng mỗi sản phẩm. Trong đó, các loại trái cây, nhất là cherry, nho Mỹ với mức giá 279.000 - 419.000 đồng/kg tùy loại.

 - Ảnh 3.

Nhập dễ, giá mềm

Xách giỏ hàng gồm nhiều loại nước ngọt, bánh kẹo của các thương hiệu Mỹ, bà Huỳnh Thị Tâm (ngụ Q.1) cho biết đây là những loại hàng tiêu dùng mà nhiều năm nay bà vẫn thường mua sắm. 

Không chỉ bản thân bà xài đồ Mỹ, người thân của bà Tâm cũng thường mua nhiều loại trái cây Mỹ vào dịp lễ tết.

Tương tự, bà Nguyễn Thanh Thảo (ngụ Q.3) thường chọn mua bột ngũ cốc và trái cây. "Giá thành cao gấp đôi, gấp ba so với hàng trong nước nhưng yên tâm về chất lượng, nên tôi vẫn thường sắm hàng Mỹ cho gia đình và tặng người thân" - bà Thảo nói.

Ông Lê Hữu Thịnh - đại diện Công ty TNHH US Mart - cho biết trong vài năm trở lại đây, số lượng sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ mà công ty này bán qua siêu thị cũng như phân phối qua các đại lý đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. 

Các mặt hàng bán chạy là nước ngọt, sôcôla, trái cây, nước uống dành cho người tập thể thao, đồ chơi trẻ em kèm kẹo...

Theo ông Thịnh, trước đây việc nhập khẩu hàng từ Mỹ về khá khó khăn trong khâu vận chuyển và thủ tục thông quan, còn hiện nay các thủ tục khá thông thoáng nên hàng Mỹ nhập về rất thuận tiện cả chủng loại lẫn số lượng hàng hóa.

Theo ông Võ Huy Hoàng - giám đốc Công ty Rau quả Bình Thuận, 6 tháng đầu năm nay lượng trái cây nhập từ Mỹ hầu hết đều tăng. 

Đặc biệt nhờ mức giá tốt với chỉ khoảng 200.000 đồng/kg nên trái cherry nhập từ Mỹ về rất nhiều, có thể tăng hơn 80% so với năm ngoái.

Ngoài ra, táo Mỹ chưa vào chính vụ nhưng khả năng lượng nhập cũng tăng mạnh nhờ nguồn cung đa dạng. Các loại nho Mỹ đã vào vụ, hiện nhập về Việt Nam khá nhiều với giá mềm, khả năng tăng 60% so với cùng kỳ 2018.

 - Ảnh 4.

Nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bày bán tại siêu thị US.Mart ở quận 1 (TP.HCM) - Ảnh: NGỌC HIỂN

Các công ty nông sản Mỹ "đổ bộ"

Từ cuối năm ngoái đến nay, liên tiếp các đoàn doanh nghiệp, hiệp hội của các tổ chức nông sản Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường. Nhiều loại nông sản, thực phẩm "đặc sản" Mỹ đã "đổ bộ" VN.

Hồi tháng 4-2019, khoảng 38 hiệp hội thương mại và công ty chuyên cung cấp thực phẩm và đồ uống của Mỹ đã có mặt tại Việt Nam để giới thiệu thịt bò, heo, gia cầm, sản phẩm bơ sữa như phô mai và kem, khoai tây, hạt hồ đào, đậu khô, popcorn, nho khô và việt quất.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết thương mại song phương Việt Nam - Mỹ năm 2018 trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm đạt mức kỷ lục với 8,6 tỉ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam 4,5 tỉ USD, tăng 50% so với năm 2017 với các mặt hàng từ bắp, đậu nành, thịt, sữa các loại...

Việt Nam là thị trường lớn thứ 6 của Mỹ trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm. "Tiêu thụ các sản phẩm thịt bò, bơ, sữa các loại nhập khẩu từ Mỹ vào VN đang tăng trưởng khá tốt" - đại diện Tổng lãnh sự quán Mỹ cho biết.

Theo đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại TP.HCM (Amcham), nông sản, thực phẩm Mỹ tại Việt Nam tăng nhanh thời gian qua là do thu nhập đầu người của Việt Nam cải thiện đáng kể. Người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng mua các thực phẩm Mỹ được cho là chất lượng cao, an toàn.

Ngoài ra, các rào cản kỹ thuật, mở cửa thị trường đang được hai bên dỡ bỏ dần giúp cơ hội tiếp cận thị trường của nông sản Mỹ vào VN thuận lợi hơn.

 - Ảnh 5.

Sản xuất sợi tại Tổng công ty CP Phong Phú, Q.9, TP.HCM với nguyên liệu bông được nhập khẩu từ Mỹ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

 - Ảnh 6.

Tôm hùm Mỹ được trữ bán tại một cửa hàng ở TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Thủy hải sản Mỹ cũng tăng mạnh

Ông Nguyễn Văn Ngọc - phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ - cho biết trong bối cảnh tiêu thụ thịt heo giảm do lo ngại dịch tả heo châu Phi nhưng người nuôi gà bán với giá quá rẻ là điều bất thường. 

Điều này có sự tác động không nhỏ của thịt gà đông lạnh nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh trong những tháng qua, trong đó có gà Mỹ. Có nhiều lô hàng nhập về với giá rất rẻ, chỉ 0,8-1 USD/kg, tức 20.000-24.000 đồng/kg.

"Chúng tôi từng đi khảo sát ở Mỹ và châu Âu, giá thành nuôi gà của các nước cũng không thể cho ra thịt gà với giá rẻ đến mức đó. Đây có thể là các loại thịt không rõ ràng về truy xuất nguồn gốc hoặc có vấn đề về chất lượng hoặc cận hết hạn sử dụng" - ông Ngọc cho hay.

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu trên 107 triệu USD gia cầm, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng bỏ ra trên 602 triệu USD để nhập khẩu phụ phẩm trâu bò, gà về tiêu thụ trong nước. Nguồn nhập khẩu khá đa dạng từ Mỹ, EU, Ấn Độ, Hàn Quốc...

Với các mặt hàng thủy hải sản, ông Tô Anh Kiệt - giám đốc Công ty Amanda Seafood (TP.HCM) - cho biết lượng tôm hùm tươi sống được đơn vị nhập từ Mỹ bằng đường hàng không mỗi tuần khoảng 2 tấn, và hàng đông lạnh đi bằng đường biển xấp xỉ cả trăm tấn. 

Riêng đầu tháng 11 tới tháng 2 năm sau, lượng hàng nhập về sẽ tăng gấp đôi, gấp 3 lần do nhu cầu tăng và nguồn cung trong nước giảm.

Tuy nhiên, theo ông Kiệt, cái khó là hàng nhập từ Mỹ phải quá cảnh ở Đài Loan, Hong Kong mới bay về Việt Nam nên giá nhập về thường cao và tỉ lệ rủi ro như hàng chết, thất thoát lớn. 

Trong khi đó, Việt Nam phải cạnh tranh với Trung Quốc (thị trường tiêu thụ phần lớn tôm hùm của Mỹ), bởi dù Mỹ đang có chiến tranh thương mại nhưng nhiều doanh nghiệp từ Mỹ vẫn xuất được vào Trung Quốc nhờ "chuyển hộ khẩu" qua các nước.

Theo ông Trần Văn Trường - giám đốc Công ty hải sản Hoàng Gia (TP.HCM), lượng thủy hải sản đơn vị nhập về từ đầu năm đến nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, phần lớn là tôm hùm.

Theo ông Trường, có nhiều yếu tố khiến thủy hải sản Mỹ nhập về nhiều như hàng thiên nhiên, khách ăn ngon, được mùa... 

Tuy nhiên, yếu tố mới là việc Trung Quốc (thị trường chiếm phần lớn lượng thủy hải sản Mỹ xuất khẩu, riêng tôm hùm chiếm 80%) áp thuế 25% cho mặt hàng này nhập từ Mỹ. Do đó, Mỹ hạ giá bán và tìm cách xuất sang các nước khác.

T.MẠNH - T.V.NGHI - N.BÌNH - L.THANH - N.TRÍ - N.HIỂN - H.DUYÊN