|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Châu Á là nơi đắt đỏ nhất dành cho người giàu

13:16 | 29/06/2021
Chia sẻ
Thượng Hải vượt mặt Hong Kong trở thành đô thị đắt đỏ nhất thế giới đối với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.
Đối với người giàu, châu Á là nơi đắt đỏ nhất để sống - Ảnh 1.

Người đi dạo tại Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg).

Nếu bạn là người giàu có, châu Á-Thái Bình Dương là nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất.  Thành phố đắt đỏ nhất thế giới là Thượng Hải. 

Trên đây là một số nội dung chính từ báo cáo của Tập đoàn Julius Baer về lối sống xa hoa được công bố ngày 25/6. Tác giả báo cáo chỉ ra thành công của châu Á một phần đến từ sự phục hồi nhanh chóng từ đại dịch COVID-19.

Ngược lại, châu Mỹ là nơi có giá cả phải chăng nhất so sự sụt giảm của USD và AUD cũng như sự mất giá nặng nề của tiền tệ các nước Mỹ Latinh.

Ông Rajesh Manwani, trưởng bộ phận giải pháp thị trường và quản lý tài sản của Julius Baer cho biết các thành phố châu Á đắt đỏ hơn những nơi khác một phần do không phải chịu tác động từ đại dịch nặng nề như phần còn lại của thế giới. Do vậy, các thành phố châu Á có thể hoạt động bình thường hơn.

10 thành phố đắt đỏ nhất cho lối sống xa hoa
1Thượng Hải
2Tokyo
3Hong Kong
4Monaco
5Đài Bắc
6Zurich
7Paris
8London
9Singapore
10New York

Nguồn: Chỉ số Phong cách sống của Julius Baer

Tổng cộng, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới tăng thêm 1.800 tỷ USD trong năm 2020. CEO Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon là những người giàu lên nhiều nhất, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. 

Trong khi sự sụp đổ của ngành du lịch dẫn đến giá phòng khách sạn giảm 9,3% trong năm ngoái, vé máy bay hạng thương gia lại nhảy vọt 11%, mức tăng lớn nhất trong số các khoản chi tiêu hạng sang, Julius Baer cho biết. Giày hạng sang dành cho nữ giảm giá mạnh nhất, sụt 12%. 

Kể từ năm 2013, chi phí hàng hóa và dịch vụ cho những người giàu có tại châu Á đã thấp hơn nhiều so với chỉ số giá tiêu dùng của khu vực.

Đối với người giàu, châu Á là nơi đắt đỏ nhất để sống - Ảnh 3.

Các tòa nhà dân cư được xây dựng ở Thượng Hải vào năm 2020. (Ảnh: Bloomberg).

Thượng Hải trở thành thành phố đắt đỏ nhất khi giá cả tăng 6% trong năm ngoái, trong khi đó giá tại Hong Kong không đổi. Ông Mark Matthews, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương tại Julius Baer nhận xét Thượng Hải "có sự bất thường lớn" khi giá vé máy bay hạng thương gia nhảy vọt 82% còn giá phòng khách sạn leo thang 15%. 

Nhưng nhìn chung, độ tốn kém của lối sống xa hoa chỉ tăng thêm 1% trong năm 2020, theo báo cáo.

Báo cáo Phong cách sống và Của cải Toàn cầu của Julius Baer phân tích lạm phát giá của 20 mặt hàng xa xỉ đặc trưng cho lối sống của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao tại 25 thành phố trên toàn cầu, Bloomberg cho biết.

Giang