Theo Bloomberg, chính phủ Nhật Bản huy động được khoảng 1.300 tỷ yen Nhật (tương đương 11,6 tỷ USD) thông qua việc bán cổ phiếu của công ty Japan Post, hoàn thành vụ chào bán cổ phiếu ra công chúng lớn nhất quốc gia trong thế kỷ 21.
Số tiền thu được gần 5.057 tỷ đồng từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để tài trợ đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn lưu động.
Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.