|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chàng trai 18 tuổi được bố mua vé để bay vào vũ trụ cùng Jeff Bezos

08:01 | 21/07/2021
Chia sẻ
Người chiến thắng giấu tên không thể tham gia chuyến bay cùng tỷ phú Jeff Bezos như dự kiến, qua đó tạo điều kiện để Oliver Daemen trở thành người trẻ tuổi nhất bay vào không gian.

Tỷ phú Jeff Bezos đã hoàn thành chuyến bay vào vũ trụ trên con tàu New Shepard vào hôm qua. Ngoài em trai Mark Bezos và cựu phi công Wally Funk, trên chuyến bay của tỷ phú Jeff Bezos còn một vị khách đặc biệt khác.

Tuy nhiên, theo thông báo vài ngày trước khi chuyến bay diễn ra, vị khách đã chi tới 28 triệu USD cho việc bay vào vũ trụ đã không thể tham gia như dự kiến. Thay vào vào đó, người sẽ đồng hành cùng tỷ phú Jeff Bezos là Oliver Daemen, một nam sinh trung học vừa tốt nghiệp và mới chỉ 18 tuổi, theo CNN.

Người trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos là ai? - Ảnh 1.

Đội bay của tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: Business Insider).

Người phát ngôn của Blue Origin chia sẻ trên CNN Business rằng Daemen cũng là một người tham gia đấu giá nhưng chỉ cán đích ở vị trí thứ hai. "Chúng tôi đã dành một vị trí cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ không tiết lộ số tiền mà cậu ấy chi ra", người phát ngôn của Blue Origin chia sẻ.

Một nguồn thân cận với CNN cho biết vị trí của Daemen trên chuyến bay được mua bởi cha của cậu, ông Joes Daemen, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Somerset Capital Partners, một công ty đầu tư có trụ sở tại Hà Lan.

Daemen, người dự định theo học Đại học Utrecht ở Hà Lan vào mùa thu này, trở thành người trẻ nhất từng bay vào vũ trụ, trong khi bà Funk trở thành người lớn tuổi nhất.

Chuyến đi này đánh dấu chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên của tên lửa du lịch vũ trụ dưới quỹ đạo do Blue Origin nghiên cứu và phát triể, được gọi là New Shepard. Trên thực tế, Blue Origin đã sử dụng New Shepard như một điểm bán hàng thông qua cuộc đấu giá vào tháng trước.

Người trẻ tuổi nhất bay vào vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos là ai? - Ảnh 2.

Oliver Daemen là người trẻ tuổi nhất bay vào không gian. (Ảnh: Hollywood Life).

Giá của người trúng thầu là 28 triệu USD, cao hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết mọi người trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Blue Origin đã quyên góp số tiền này cho một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Club for the Future, nơi tập trung vào việc khuyến khích giáo dục khoa học và công nghệ cho trẻ em.

Club for the Future đã quyên góp 19 triệu USD trong số tiền đó cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào lĩnh vực không gian, bao gồm Brooke Owens Fellowship, một quỹ học bổng dành cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, và Space Camp, một đơn vị nổi tiếng nhưng đang gặp khó khăn về tài chính ở Alabama, Mỹ.

Blue Origin đã vận hành thử New Shepard thông qua một loạt chuyến bay thử nghiệm thành công. Tất nhiên, các chuyên bay đều không mang theo con người. Tháng trước, Blue Origin thông báo đã sẵn sàng lên lịch trình các chuyến bay cho hành khách. Ông Jeff Bezos, cựu CEO Amazon đồng thời là người sáng lập Blue Origin vào năm 2000, sẽ tham gia chuyến bay đầu tiên.

Theo trang web của công ty, có một số hạn chế đối với những người có thể đi chuyến bay New Shepard: Mọi người phải đủ 18 tuổi, có thể chất tốt để leo 7 bậc cầu thang trong vòng một phút rưỡi. Chiều cao từ 1m55 đến 1m95, cân nặng từ 50kg đến 100kg.

Hành khách cũng phải có khả năng thắt và tháo dây an toàn của họ trong vòng chưa đầy 15 giây, dành đến một tiếng rưỡi để buộc chặt vào khoang ngủ khi cửa sập đóng lại và chịu được lực lên tới 5,5G trong quá trình hạ cánh.

Quốc Anh