|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Vương Phạm chi nửa tỷ đồng review máy bay phản lực, xe tăng, chỉ ra tiềm năng kiếm tiền bằng việc đi nhặt vỏ đạn tại Mỹ

16:25 | 11/10/2021
Chia sẻ
Ông Vương Phạm hiện đang là CEO công ty Fastboy Marketing, chuyên về marketing cho các tiệm nail của người Việt ở nước ngoài.
Khoa Pug chi nửa tỷ đồng review máy bay phản lực, xe tăng, nhận ra tiềm năng kiếm tiền bằng việc đi nhặt vỏ đạn tại Mỹ - Ảnh 2.

Khoa Pug và Vương Phạm trong kho chứa xe tăng. (Nguồn: Khoa Pug).

Cái tên Khoa Pug từ lâu đã được biết đến như một trong những YouTuber có tiếng tại Việt Nam. Anh thường xuyên chi những số tiền khổng lồ để review về nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như đồ ăn, du lịch,… tại nhiều vùng đất trên thế giới.

Hiện tại, Khoa Pug đang trong quá trình du học tại Mỹ. Dù chỉ là một du học sinh Việt Nam tại Mỹ, nhưng khán giả thường xuyên phải "tròn mắt" khi xem các video được Khoa Pug đăng tải vì độ chịu chơi của mình.

Ngay từ khi đặt chân tới Mỹ, Khoa Pug đã chi tới hơn 1,3 tỷ đồng để sở hữu một chiếc Toyota Camry đời mới. Đặc biệt, YouTuber này cũng chi khoảng 1 tỷ đồng để sở hữu chiếc dây chuyền kim cương phiên bản đặc biệt do doanh nhân người Mỹ gốc Việt Johnny Đặng – ông trùm kim cương chế tác.

Johnny Đặng cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên video của Khoa Pug. Nam YouTuber đã có nhiều video khám phá, du lịch, ăn uống cùng ông trùm kim cương. Bên cạnh đó, một doanh nhân người Việt khác cũng thường xuyên xuất hiện trên các video của Khoa Pug là Vương Phạm.

Trong một video đăng tải trên YouTube, Vương Phạm cho biết hiện ông đang là CEO công ty Fastboy Marketing, chuyên về marketing cho các tiệm nail của người Việt ở nước ngoài, từng lọt top 5.000 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ năm 2020.

Doanh nhân này được biết đến là người có những thú vui đặc biệt, chẳng hạn như săn bắn, nuôi nhiều loại động vật khác nhau,… Trong video mới nhất được Khoa Pug đăng tải, khán giả một lần nữa được chứng kiến độ giàu có của doanh nhân Vương Phạm với thú vui "súng, đạn" của bản thân.

Khoa Pug, Vương Phạm chi nửa tỷ đồng review máy bay phản lực, xe tăng trên đất Mỹ, tính giá vỏ đạn lên tới cả chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Khoa Pug cùng team trong chuyến đi review xe tăng. (Nguồn: Khoa Pug).

Cụ thể, trong chuyến đi đến thăm nhà một người bạn của doanh nhân Vương Phạm, cả hai đã thực hiện review một chiếc xe tăng. Theo chia sẻ của ông chủ Fastboy Marketing, giá cho mỗi chiếc xe tăng tại Mỹ dao động trong khoảng 4 tỷ đồng – 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, người bạn của Vương Phạm sở hữu một số lượng lớn xe tăng từ nhiều quốc gia. Theo chia sẻ, người bạn này là doanh nhân gốc Việt, từng khởi nghiệp ngành IT tại Mỹ, sau đó bán công ty với giá 300 triệu USD và quay ra xây dựng một khu chuyên dụng rộng gần 70.000 m2, chuyên về xe tăng.

Không dừng lại ở đó, Vương Phạm và Khoa Pug đã chi khoảng 7.600 USD (175 triệu đồng) để sử dụng 4 dịch vụ tại khu trang trại, bao gồm: Đi xe tăng, bắn xe tăng, chèn xe và bắn đạn thần công.

Thậm chí, khoản tiền chưa tính thêm các chi phí khác, ví dụ như tiền tip. Tại trường bắn của trang trại, doanh nhân Vương Phạm chia sẻ mỗi chốt vỏ đạn có giá khoảng 50.000 đồng/cái, ước tính tổng giá trị lên tới cả chục tỷ đồng. "Qua Mỹ khởi nghiệp nhặt vỏ đạn có cũng được đó", Khoa Pug chia sẻ trên video.

Trước đó, ông chủ Fastboy Marketing đã chi khoảng 250 triệu đồng cho một giờ bay để tới thăm người bạn này. Như vậy, chỉ trong vài ngày, triệu phú trẻ tuổi này đã chi khoảng nửa tỷ đồng để thỏa mãn đam mê, khiến không ít người cảm thấy ấn tượng.

Riêng với YouTuber Khoa Pug, trước khi trải nghiệm cảm giác ngồi trên máy bay phản lực cùng Vương Phạm, anh cũng có dịp thử cảm giác ngồi máy bay trực thăng để khám phá một vài địa điểm tại Mỹ cùng doanh nhân Johnny Đặng. Mặc dù giá tiền cụ thể cho chuyến bay không được tiết lộ, nhưng có khả năng con số đó cũng "không phải dạng vừa".

Quốc Anh