|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CEO Twitter cảnh báo: Siêu lạm phát sẽ diễn ra ở Mỹ và trên toàn thế giới

19:00 | 26/10/2021
Chia sẻ
Nhà đồng sáng lập mạng xã hội Twitter kiêm tỷ phú Mỹ, ông Jack Dorsey bày tỏ lo ngại về lạm phát leo thang ở Mỹ và cảnh báo về nguy cơ diễn ra trên toàn cầu.

Theo CNBC, tỷ phú Jack Dorsey, đồng sáng lập mạng xã hội Twitter, cảnh báo việc lạm phát tại Mỹ sẽ leo thang. Hôm 22/10, ông viết trên mạng Twitter: "Siêu lạm phát có thể thay đổi mọi thứ và nó đang diễn ra".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát giá tiêu dùng tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong gần 30 năm. Ngày càng có nhiều người lo ngại rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn những gì các nhà hoạch định chính sách dự báo.

CEO Twitter cảnh báo: Siêu lạm phát sẽ diễn ra ở Mỹ và trên toàn thế giới - Ảnh 1.

Nhà đồng sáng lập mạng xã hội Twitter kiêm tỷ phú Mỹ, ông Jack Dorsey. (Ảnh: Reuters).

Vào hôm 22/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Mỹ, ông Jerome Powell thừa nhận rằng áp lực lạm phát có khả năng kéo dài hơn dự kiến, đồng thời cũng cảnh báo kịch bản này có thể tồi tệ hơn trong năm tới.

Vị lãnh đạo của ngân hàng trung ương Mỹ cho rằng FED sẽ sớm cắt giảm quy mô của những gói kích thích kinh tế khổng lồ. Một số nhà phân tích khẳng định các biện pháp kích thích kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát.

Theo CNBC, ông Dorsey cũng cho rằng tình trạng lạm phát đang leo thang trên toàn cầu. "Nó sẽ sớm xảy ra ở Mỹ và trên thế giới", CEO của Twitter và nền tảng xử lý thẻ ghi nợ và tín dụng Square bình luận.

Đáng nói, vị tỷ phú đã sử dụng từ "siêu lạm phát". Đó là tình trạng giá cả tăng nhanh, có thể hủy hoại tiền tệ và làm suy giảm toàn bộ nền kinh tế.

Nhà đầu tư kiêm tỷ phú Mỹ, ông Paul Tudor Jones và những người khác cũng đã dự báo về giai đoạn lạm phát gia tăng. Ông Jones đã nói với đài CNBC vào đầu tuần rằng ông đang sở hữu Bitcoin và xem nó như một biện pháp phòng ngừa lạm phát tốt.

"Rõ ràng là tiền mã hóa đã giành được chỗ đứng. Ở thời điểm hiện tại, tiền mã hóa chiến thắng trong cuộc đua với vàng", ông nói thêm.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư lớn khác đã không thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức siêu lạm phát như mô tả của ông Dorsey.

Trong khi đó, theo tờ Financial Times đưa tin ngày 23/10, trong tuần này, một loạt công ty Mỹ đã tiết lộ sự thiếu hụt trong toàn bộ chuỗi cung ứng mà họ phụ thuộc, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát, gián đoạn hoạt động và buộc họ phải tăng giá đối với khách hàng.

Bản tóm tắt về điều kiện kinh tế của FED hôm 20/10 cũng cho rằng các nút thắt trong chuỗi cung ứng và tình trạng thiếu lao động đã làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế ở phần lớn nước Mỹ. Báo cáo lưu ý: "Hầu hết các khu vực đều báo giá tăng đáng kể do nhu cầu về hàng hóa và nguyên liệu thô tăng cao".

Áp lực lên mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng, từ việc đóng cửa nhà máy do bùng phát dịch COVID-19 đến khó khăn trong việc tìm đủ nhân viên bốc dỡ hàng hóa từ xe tải đang diễn ra ở khắp các lĩnh vực.

Đầu tháng này, hãng PepsiCo cho biết công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng giá trong quý đầu của năm tới trong khi hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk cho biết họ cũng đang điều chỉnh giá để bù đắp cho chi phí hàng hóa và giá nhân công tăng.

Phương Trang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.