|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO S.Tix Coffee bỗng dưng 'mất tích' khi ôm 150 tỷ đồng của 700 nhà đầu tư

15:37 | 08/12/2021
Chia sẻ
Hàng trăm nhà đầu tư tìm đến mô hình chuỗi cà phê Take Away S.TIX Coffee đang có nguy cơ vỡ mộng làm giàu vì số tiền vốn lên tới con số hàng trăm tỷ đồng đang bị giam chưa có ngày về, người đứng đầu công ty thì "bặt vô âm tín".

"Xin cộng đồng mạng hãy giúp đỡ chúng tôi 700 con người đang bị anh Đinh Công Đạt chiếm dụng 150 tỷ đồng", những dòng đầu tiên trong bức thư kêu cứu mà nhóm nhà đầu tư chuỗi cà phê Take Away S.Tix Coffee đăng tải đã phản ánh phần nào mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Theo các nhà đầu tư S.Tix Coffee, ông Đinh Công Đạt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH STIX.Coffee đã ký hợp đồng hợp tác với họ trong việc phát triển thương hiệu S.Tix Coffee từ giai đoạn 2019 đến nay, tuy nhiên kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát trên phạm vi cả nước, các nhà đầu tư đã không thể liên hệ được với ông Đinh Công Đạt dù đã tìm đủ mọi cách.

S.TIX Coffee có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư - Ảnh 1.

Thông báo tìm kiếm nhà đầu tư của S.Tix Coffee. (Ảnh nhà đầu tư cung cấp).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, S.Tix Coffee bắt đầu từ những xe bán cà phê Take Away, đến tháng 12/2019, thương hiệu này đã khai cửa hàng quy mô lớn đầu tiên tại địa chỉ 93 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP HCM. 

Ở thời điểm đó, để mở rộng quy mô của thương hiệu, S.Tix Coffee đã tiến hành kêu gọi đầu tư với mức vốn góp là 170 triệu đồng và cam kết với khách hàng mỗi tháng sẽ nhận về không dưới 20 triệu đồng. 

Sau đó, chuỗi cà phê này đã tăng mức đầu tư lên. Theo thông tin mời gọi, S.Tix cam kết lợi nhuận mà khách hàng nhận được từ 26-30%/năm, mỗi tháng thu về cả vỗn lẫn lãi không dưới 20 triệu đồng và mức đầu tư từ 190 triệu đồng trở lên.

Chia sẻ với Zing News, anh Phạm Văn Tài (Cà Mau) tìm kiếm đến S.Tix Coffee như là một hướng đi mới để tạo ra thu nhập khi công việc tài xế xe du lịch của anh bị "đóng băng".

"Mới đầu tôi chỉ đầu tư vài chục triệu, sau này đến trực tiếp các quán cà phê của S.Tix thấy buôn bán tốt, tiền chi trả trong các tháng đầu tiên cũng kịp thời nên tôi làm liều thế chấp miếng đất của 2 vợ chồng để vay ngân hàng 400 triệu đồng. Cứ nghĩ không làm gì mà vẫn ra tiền nên ham, nào ngờ giờ phải cày ngày cày đêm để trả nợ, không dám nói vợ biết", anh Tài tâm sự.

S.TIX Coffee có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư - Ảnh 2.

Trụ sở chính của S.Tix Coffee trên đường Thành Thái (quận 10, TP.HCM) đã đóng cửa, trả mặt bằng. (Ảnh minh họa: S.Tix Coffee).

Nam tài xế cho biết đã ký kết 5 hợp đồng với S.Tix Coffee từ tháng 5 đến nay. Trong đó, với các hợp đồng mở xe cà phê bán mang đi, doanh nghiệp này cam kết trả vốn lẫn lãi hàng tháng. Số tiền lãi ước tính khoảng 26%/năm.

Riêng với hợp đồng mở quán cà phê, vốn đầu tư sẽ được hoàn trả sau một năm, còn lợi nhuận của quán được chuyển về hàng tháng dựa theo phần trăm vốn góp (với mức đầu tư thông thường là 60 triệu đồng cho 1% cổ phần).

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện, anh Tài chỉ nhận được tổng cộng hơn 10 triệu đồng. Lý do là S.Tix đã ngừng chi trả từ tháng 7.

Đáng nói, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, S.Tix Coffee vẫn tiến hành kêu gọi đầu tư và họ trấn an nhà đầu tư rằng kinh doanh cà phê mang đi hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

Trong email gần nhất ngày 8/11, S.Tix Coffee thông báo ngừng hoạt động kinh doanh và sẽ trả dần vốn cho nhà đầu tư trong vòng ba năm, sau khi trừ đi số tiền đã chi trả trước đây. Song, hiện tại toàn bộ 6 quán cà phê và trụ sở văn phòng của S.Tix ở TP HCM đã trả mặt bằng và thanh lý tài sản và ban Giám đốc của công ty vẫn "bặt vô âm tín".

S.TIX Coffee có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư - Ảnh 3.

Nhóm nhà đầu tư kêu cứu. (Ảnh nhà đầu tư cung cấp).

"Hiện nay mọi số liên lạc của anh Đạt đều tắt, mọi mail chúng tôi gửi anh đều không phản hồi, địa chỉ nhà thì anh đổi và di chuyển liên tục khi nghe thấy sự xuất hiện của chúng tôi đến. Chúng tôi khẩn xin cộng đồng mạng trên khắp mọi miền đất nước, nếu có thể gặp anh Đinh Công Đạt ở đâu xin hãy giúp cho chúng tôi gặp được anh. 

Chúng tôi chỉ mong anh có thể trả lại vốn cho chúng tôi, nhưng anh lại dùng sự trốn chạy và im lặng để chiếm dụng số tiền mồ hôi nước mắt của 700 con người", các nhà đầu tư S.Tix Coffee kêu cứu cộng đồng mạng. Theo thống kê gần nhất của nhà đầu tư, tổng số tiền đổ vào S.Tix Coffee hiện đã lên tới 200 tỷ đồng.

Thùy Trang