|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CEO Maersk: Không có dấu hiệu rủi ro lạm phát trong nền kinh tế thế giới

02:56 | 14/05/2021
Chia sẻ
Ông Soren Skou, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn kinh doanh dịch vụ vận tải lớn nhất thế giới A.P. Moller-Maersk mới đây nhận định ông không nhận thấy dấu hiệu rủi ro nào từ việc lạm phát tăng.

Khi được hỏi về số liệu lạm phát mới công bố ngày 12/5 của Mỹ, Giám đốc điều hành của Maersk Soren Skou nói rằng ông hoàn toàn cảm nhận được sự quan ngại của các chuyên gia kinh tế đối với tình hình lạm phát bởi có quá nhiều tiền đang được bơm vào thị trường.

Và mặc dù điều đó đang tạo ra những rủi ro xung quanh lạm phát, song chưa thực sự rõ rệt. Ở cấp độ toàn cầu, ông cũng không nhận thấy sức ép lạm phát lớn nào vào thời điểm này.

CEO Maersk: Không có dấu hiệu rủi ro lạm phát trong nền kinh tế thế giới - Ảnh 1.

CEO Maersk cho rằng không có dấu hiệu rủi ro lạm phát trong nền kinh tế thế giới. (Ảnh: MBF).

Việc cố gắng tìm hiểu xem liệu lạm phát có thực sự quay trở lại hay không đang nổi lên như một trong những câu hỏi quan trọng của năm 2021, trong bối cảnh các nền kinh tế đang tung ra hàng loạt gói kích thích kinh tế.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhiều lần nhấn mạnh lạm phát tăng mạnh chỉ là nhất thời, song các nhà quản lý tài sản rõ ràng đang lo lắng.

Giá tiêu dùng trong tháng 4/2021 của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2009, cao hơn nhiều so với dự báo và điều này làm gia tăng cuộc tranh luận, vốn đã sôi nổi, về việc sức ép lạm phát sẽ kéo dài bao lâu.

Điều mà ông Skou quan tâm đó là những yếu tố phía sau thúc đẩy lạm phát tăng và liệu những yếu tố đó có duy trì lâu dài hay không. Ông Skou nói rằng giá hàng hóa đã tăng lên một chút, nhưng đó không phải là do lạm phát mà liên quan đến nhu cầu cao đối với tất cả mặt hàng nhiều hơn.

Vì vậy, giá hàng hóa đơn giản tăng do sản xuất không thể theo kịp. Một điều quan trọng nữa là dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát tăng thông qua thị trường lao động.

Ông Skou nhận định kinh tế toàn cầu sẽ ghi nhận mức tăng trưởng rất cao trong năm nay, trong đó Trung Quốc và châu Á sẽ dẫn đầu đà tăng bởi hai khu vực này đã vượt qua được dịch bệnh tương đối dễ dàng và nhanh chóng.

Theo người đứng đầu Maersk, kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng gần 6% trong năm nay và sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. Bên cạnh các gói kích thích kinh tế lớn được chính phủ của Tổng thống Joe Biden thông qua, Mỹ sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ thị trường lao động “siêu cạnh tranh”.

Minh Hằng