|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

CEO công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới: chiến tranh thương mại có thể thổi bay 15% vốn hóa thị trường chứng khoán

07:00 | 20/07/2018
Chia sẻ
Ông Larry Fink, CEO của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock nhận định chiến tranh thương mại là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhà đầu tư.
ceo cong ty quan ly tai san lon nhat the gioi chien tranh thuong mai co the thoi bay 15 von hoa thi truong chung khoan Bank of Singapore và chiến lược bành trướng mảng quản lý tài sản gia đình
ceo cong ty quan ly tai san lon nhat the gioi chien tranh thuong mai co the thoi bay 15 von hoa thi truong chung khoan Goldman Sachs: Việt Nam mang đến một số cơ hội thật sự hấp dẫn

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây, ông Fink cho biết thị trường cổ phiếu có thể suy giảm từ 10% đến 15% nếu Tổng thống Donald Trump thực hiện lời đe dọa đánh thuế suất 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Fink nói thêm “Thị trường đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh theo sự thay đổi toàn diện về toàn cầu hóa và thương mại. Những nền tảng của thương mại quốc tế đang bị nghi ngờ và thử thách với việc nhiều rào cản thương mại được nâng lên”.

ceo cong ty quan ly tai san lon nhat the gioi chien tranh thuong mai co the thoi bay 15 von hoa thi truong chung khoan
Ông Larry Fink, CEO của BlackRock.

Những tín hiệu khả quan trong lợi nhuận doanh nghiệp lẽ ra phải giúp giá cổ phiếu tăng trưởng mạnh thì giờ đây lại bị vô hiệu hóa bởi căng thẳng thương mại toàn cầu liên tục leo thang, khiến nhiều nhà đầu đi phải “lo sốt vó” trong mấy tháng qua.

“Một mặt lợi nhuận tăng “khủng” và nền kinh tế phát triển mạnh. Mặt khác, nhiều rủi ro, bất định đang hiện hữu do chính sách bảo hộ mậu dịch gia tăng và những hàng rào thuế quan gây cản trở các thị trường mở và giao dịch tự do – những nhân tố trước nay vẫn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sự mở rộng các thị trường quốc tế. Những vấn đề này đang gây ảnh hưởng tới thị trường tài chính, tỷ giá và dòng vốn toàn cầu”.

Ông Fink cũng cho rằng thị trường đang ở vào một “thời khắc then chốt” khiến nhiều nhà đầu tư không dám đổ tiền vào chứng khoán doanh nghiệp.

Ngoài Larry Fink, ông Scott Minerd đến từ công ty Guggenheim Partners nói: Nhà đầu tư không nên lạc quan thái quá trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang leo thang căng thẳng. Ông Ray Dalio – người sáng lập quỹ Bridgewater Associates thì nhận định: các cuộc chiến tranh thương mại gây ra rất nhiều vấn đề cho nhà đầu tư.

Xem thêm

Y Vân