|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO công ty mẹ TikTok từ chức, tự nhận 'thiếu kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo lý tưởng'

11:39 | 20/05/2021
Chia sẻ
Ông Zhang Yiming, đồng sáng lập ByteDance, cho hay ông từ chức vì biết bản thân thiếu một số kỹ năng để trở thành một nhà lãnh đạo lý tưởng.
Nhà sáng lập TikTok từ chức CEO - Ảnh 1.

Ông Zhang Yiming, Nhà đồng sáng lập nền tảng quay video ngắn TikTok chủ sở hữu công ty ByteDance. (Ảnh: Reuters).

Ông Zhang Yiming, Nhà đồng sáng lập ByteDance (công ty mẹ TikTok), tuyên bố sẽ rời chức Giám đốc điều hành, theo Reuters. Kế nhiệm vị trí CEO là một đồng sáng lập khác, ông Rubo Liang.

Trong thông cáo, ông Zhang cho biết ông Liang, người đứng đầu bộ phận nhân sự, là "một đối tác vô giá", góp công sức vào việc thúc đẩy công nghệ của công ty, tuyển dụng và quản lý con người. Ông tiết lộ sẽ làm việc với ông Liang trong 6 tháng tới để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền quản lý diễn ra suôn sẻ.

Quyết định trên của ông Zhang đã được cân nhắc sau nhiều tháng, ông đánh giá người kế nhiệm này sẽ có tác động lớn hơn đến các sáng kiến dài hạn của ByteDance khi ông chuyển khỏi vai trò giám đốc điều hành công ty.

"Sự thật là tôi thiếu một số kỹ năng để trở thành một nhà lãnh đạo lý tưởng. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc phân tích các nguyên tắc tổ chức và thị trường, đồng thời tận dụng những lý thuyết này để giảm bớt công việc quản lý thay vì thực sự quản lý con người. Tương tự như vậy, tôi không thích xã giao, thích các hoạt động đơn độc như trực tuyến, đọc sách, nghe nhạc và suy ngẫm về những gì có thể có thể xảy ra", ông Zhang cho biết.

Quyết định từ chức của ông Zhang được thông báo vào thời điểm ByteDance có nhiều biến động về nhân sự. Tháng trước, công ty đã bổ nhiệm Giám đốc tài chính Shouzi Chew làm CEO TikTok.

Tường Vy