|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CEO ASUS từ chức, công ty chuyển hướng sang game thủ

13:24 | 14/12/2018
Chia sẻ
ASUS vừa thông báo ông Jerry Shen, CEO lâu năm của công ty, sẽ từ chức ngay trước cuộc “chuyển đổi doanh nghiệp toàn diện” diễn ra.
ceo asus tu chuc cong ty chuyen huong sang game thu
Ông Jerry Shen

Cuộc chuyển đổi doanh nghiệp lần này liên quan đến cấu trúc đồng Tổng Giám đốc (TGĐ) mới cũng như chuyển hướng quan trọng trong chiến lược di động sang game thủ và người dùng chuyên nghiệp. Nói cách khác, chúng ta sẽ thấy nhiều ROG Phone hơn và ZenFone ít đi.

Trong suốt 11 năm làm TGĐ ASUS, ông Shen đã giám sát sự ra đời của dòng PadFone, Transfomer, ZenBook, ZenFone. Trước đó, ông được xem là tác giả chính của Eee PC, cỗ máy nhỏ bé đã khởi động cuộc đua netbook năm 2006.

Trong thông báo gửi đến blog Engadget, ông Shen cho biết chuyển sang điều hành startup AioTmới có tên iFast trong vai trò Chủ tịch kiêm TGĐ, hướng đến các ứng dụng B2B. Dù nghỉ việc tại ASUS, ông vẫn duy trì quan hệ với công ty do ASUS nắm 30% cổ phần trong startup. Ông cũng cam kết “cống hiến hết mình để hỗ trợ ASUS chuyển dịch hiệu quả sang ngành công nghiệp AIoT (vạn vật kết nối trí tuệ nhân tạo)”.

Về phần ASUS, công ty được chia làm mảng kinh doanh PC do ông S.Y.Hsu đứng đầu và mảng dịch vụ khách hàng toàn cầu do ông Samson Hu đứng đầu kể từ ngày 1/1/2019. Hai Phó Chủ tịch từng đảm nhiệm chức vụ đồng Giám đốc điều hành năm 2015 nên họ có thể làm quen với công việc mới nhanh chóng.

ASUS đã làm khá tốt với dòng ZenFone, bao gồm cả việc mời siêu sao người Hàn Quốc Gong Yoo làm đại diện từ ZenFone 4, chiến đấu với Xiaomi tại Ấn Độ với ZenFone Max Pro. Với chiến lược mới, hi vọng tại Computex năm sau, công ty sẽ ra mắt thứ gì đó đáng ngạc nhiên như PadFone đã từng.

Xem thêm

Du Lam

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 1/2026: IIP tăng trên 21%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
Tháng đầu tiên của năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 21,5%, ngân sách Nhà nước thặng dư 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2022 - 2026,... song vẫn còn không ít thách thức đan xen khi số doanh nghiệp rút lui còn cao và vốn FDI đăng ký sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.