|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

CEO Apple Tim Cook lên tiếng bác bỏ khả năng tung ra tiền điện tử

14:31 | 05/10/2019
Chia sẻ
Động thái của Facebook khiến các nhà phân tích suy đoán liệu các công ty công nghệ lớn khác như Apple, có một loạt các dịch vụ tài chính như thẻ tín dụng và hệ thống thanh toán dựa trên điện thoại, có ra mắt các loại tiền kỹ thuật số tương tự hay không.
CEO Apple Tim Cook lên tiếng bác bỏ khả năng tung ra tiền điện tử - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook. (Nguồn: AFP)

Trong các phát biểu ngày 3/10, Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook đã lên tiếng bác bỏ khả năng hãng này tung ra một loại tiền điện tử, đồng thời cho rằng rằng các công ty không nên cố gắng giành quyền lực bằng cách tạo ra các loại tiền tệ cạnh tranh.

Ba tháng trước, Facebook đã công bố kế hoạch ra mắt một loại tiền kỹ thuật số vào tháng 6/2020, thông qua hợp tác với các thành viên khác của Hiệp hội Libra do gã khổng lồ công nghệ Mỹ thành lập để quản lý dự án.

Khi được hỏi liệu Apple có làm theo hay không, ông Cook nói với nhật báo Les Echos rằng tiền điện tử không nằm trong chương trình nghị sự của ông.

"Không. Tôi thực sự nghĩ rằng một loại tiền tệ nên nằm trong tay các quốc gia. Tôi không thoải mái với ý tưởng về một nhóm tư nhân thiết lập một loại tiền tệ cạnh tranh," ông Cook nói. "Một công ty tư nhân không nên tìm kiếm sức mạnh theo cách này."

Facebook đang cố gắng đưa tiền điện tử Libra của mình vào rổ tiền tệ và đã gặp phải sự hoài nghi về tính pháp lý và chính trị trên toàn cầu, với Pháp và Đức cam kết ngăn chặn Libra hoạt động ở châu Âu.

Động thái của Facebook khiến các nhà phân tích suy đoán liệu các công ty công nghệ lớn khác như Apple, có một loạt các dịch vụ tài chính như thẻ tín dụng và hệ thống thanh toán dựa trên điện thoại, có ra mắt các loại tiền kỹ thuật số tương tự hay không.

Sự hoài nghi đó đã tăng lên vào tháng 9 khi một giám đốc của Apple nói với CNN Business rằng Apple đang "theo dõi" tiền điện tử.

Việt Đức

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.