|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Apple đi ngược số đông, coi sa thải nhân sự là 'phương án cuối cùng' để tiết kiệm chi phí

19:54 | 07/05/2023
Chia sẻ
Các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Alphabet, Meta, Microsoft và Amazon đã sa thải hàng trăm nghìn nhân sự để tiết kiệm chi phí. Trái ngược những công ty này, Apple lại coi việc cắt giảm nhân sự là "phương án cuối cùng" và sẽ tìm ra những cách phù hợp hơn để tiết kiệm chi phí.

Apple không có kế hoạch sa thải nhân sự quy mô lớn, CEO Tim Cook nói với CNBC trong buổi họp công bố báo cáo tài chính quý I. Chiến lược của Apple trái ngược hoàn toàn với các công ty công nghệ lớn khác như Alphabet, Meta, Microsoft và Amazon, những công ty đã cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong năm nay.

Cụ thể, CEO Apple Tim Cook đã nói với phóng viên Steve Kovach của CNBC: “Chúng tôi coi việc sa thải nhân sự quy mô lớn là phương án cuối cùng và do đó, việc sa thải hàng loạt không phải là điều mà chúng tôi muốn nói đến vào lúc này”.

CEO Tim Cook khẳng định Apple không loại trừ khả năng cắt giảm việc làm, nhưng cũng nói rằng công ty không có kế hoạch gì và động thái như vậy sẽ chỉ là “phương án cuối cùng”.

CEO Apple Tim Cook. (Ảnh: CNBC).

Tuy nhiên, Apple đang cắt giảm chi phí và cũng đã làm chậm quá trình tuyển dụng nhân sự trong năm nay, CEO Apple cho biết. “Chúng tôi đang tiếp tục cực kỳ thận trọng trong việc tuyển dụng nhân sự. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tuyển dụng, nhưng với mức độ nhẹ nhàng hơn trước đây”, CEO Tim Cook nói.

“Chúng tôi đang làm tất cả những điều đúng đắn để cố gắng đảm bảo chi tiêu hợp lý nhất có thể, và chúng tôi chỉ đang tìm thêm một số cách để tiết kiệm ngân sách cho công ty”, lãnh đạo Apple nói thêm.

Trái với nhiều ông lớn trong ngành công nghệ, những đơn vị đã tuyển dụng ồ ạt trong đại dịch, Apple lại tuyển người một cách chậm rãi trong thời gian đó. Đây là một lý do tại sao Apple có thể đứng vững trong thời kỳ kinh tế khó khăn và không phải thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn như những công ty khác trong ngành.

Cũng trong buổi họp, phía Apple cũng đã công bố báo cáo tài chính quý I. Cụ thể, Apple đã công bố báo cáo tài chính quý I với kết quả vượt kỳ vọng của giới phân tích phố Wall, được thúc đẩy bởi doanh số bán iPhone nhiều hơn dự đoán.

Theo đó, thu nhập trên một cổ phiếu thường (EPS) trong quý I của Apple đạt mức 1,52 USD/cổ phiếu, cao hơn ước tính 1,43 USD/cổ phiếu. Doanh thu nhà sản xuất iPhone đạt mức 94,84 tỷ USD, cao hơn dự đoán 92,96 tỷ USD. Tỷ suất lợi nhuận gộp của Apple trong quý I đạt mức 44,3%.

Nhà sản xuất iPhone đã báo cáo mức lãi ròng trong ba tháng đầu năm là 24,16 tỷ USD, thấp hơn đôi chút so với mức 25,01 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu của “táo khuyết” trong quý I cũng giảm 3% so với quý I/2022.

Doanh thu từ iPhone vẫn đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu Apple trong quý I, đạt mức 51,33 tỷ USD, cao hơn ước tính 48,84 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu từ Mac, iPad, sản phẩm khác và dịch vụ lần lượt là 7,17 tỷ USD; 6,67 tỷ USD, 8,76 tỷ USD và 20,91 tỷ USD.

Chỉ duy nhất doanh thu từ sản phẩm khác cao hơn ước tính của giới chuyên gia trong quý I, trong doanh thu từ Mac, iPad và dịch vụ của Apple đều thấp hơn đôi chút so với dự đoán.

Apple tiếp tục không đưa ra dự đoán về kết quả kinh doanh trong quý tiếp theo, điều mà hãng đã bắt đầu thực hiện từ năm 2020. Ban lãnh đạo công ty thường chỉ cung cấp một số điểm dữ liệu nhất định trong cuộc họp công bố báo cáo tài chính.

Doanh Chính

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).