|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Apple đã tìm ra tiếng nói chung với Tổng thống Donald Trump

07:56 | 24/08/2019
Chia sẻ
Một giáo sư nổi tiếng ở Mỹ cho rằng Tim Cook đã tìm ra cách để làm ấm lại mối quan hệ nguội lạnh với Tổng thống Donald Trump,

"Các quyết định của Trump rất thất thường", Jeff Sonnenfeld trả lời chương trinh Closing Bell của CNBC, "Do đó tôi tin rằng chẳng ai biết trước mối quan hệ giữa Tim Cook và Donald Trump thế nào".

Jeff Sonnenfeld đang là Phó hiệu trưởng Đại học Yale, một trong những trường danh giá bậc nhất nước Mỹ và sản sinh nhiều chính trị gia lừng danh.

Vị giáo sư của Đại học Yale, đồng thời cũng là một cây viết của CNBC, cho rằng việc một doanh nhân gây dựng mối quan hệ với tổng thống sẽ tạo ra nhiều rủi ro. Thế nhưng mọi chuyện cũng rất đáng kì vọng khi Trump là nhà doanh nhân-tổng thống đầu tiên của Mỹ.

103477080-5ED3-SB-BestWorst-0317

Giáo sư Jeff Sonnenfeld thường xuyên xuất hiện trên CNBC. Ảnh: CNBC

Cuối tuần trước, Donald Trump đã dùng bữa tối với CEO của Apple tại một câu lạc bộ golf. Tại đây, đương kim tổng thống Mỹ đã khen ngợi Tim Cook: "Tim là một CEO tuyệt vời, vì ông ta hay gọi điện cho tôi khi gặp khó khăn còn người khác thì không".

Chính bữa ăn tối ấy đã khiến Jeff Sonnenfeld thay đổi cách nghĩ. Trong giai đoạn tranh cử, hầu hết doanh nghiệp lớn đều không ủng hộ Trump. 80% số các nhà điều hành doanh nghiệp theo Đảng Cộng hòa không bỏ phiếu cho Trump.

Ngay cả khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, doanh nhân Donald Trump cũng vẫn vấp phải sự phản đối từ nhiều công ty lớn, trong đó có cả Apple của Tim Cook.

CEO của Apple từng thẳng thắn lên tiếng chỉ trích Donald Trump vì chính sách môi trường và nhập cư quá khắt khe. Thế nhưng hiện tại, Tim Cook dường như đã tìm ra công thức để giữ mối quan hệ tích cực với tổng thống thứ 45 của Mỹ, theo Jeff Sonnenfeld.

105442295-1536599746593ap_17170790183961

Tim Cook dần tìm ra tiếng nói chung với Tổng thống Donald Trump. Ảnh: CNBC

Giáo sư Jeff Sonnenfeld hoàn toàn có cơ sở để đưa ra nhận định như vậy. Mọi thứ đã đảo chiều rất nhanh sau buổi gặp mặt của hai người đàn ông có ảnh hưởng bậc nhất nước Mỹ.

Trong buổi gặp, Tim Cook đã đưa ra gợi ý cho Trump rằng việc đánh thuế Apple sẽ khiến tập đoàn gặp khó khăn khi cạnh tranh Samsung. 

CEO của Apple lí giải rằng các dòng điện thoại của Samsung được sản xuất ở Hàn Quốc, do đó sẽ có chi phí sản xuất rẻ hơn. Vì thế, việc áp thuế lên Apple là thiếu công bằng.

Gân như ngay lập tức, ông Trump đã hoãn thời gian áp mức thuế 10% lên điện thoại và máy tính xách tay tới ngày 15/2, thay vì ngày 1/9 theo kế hoạch ban đầu của ông.





Lê Quý