CEO 9X duy nhất ngang hàng các 'lão tướng' Huawei, BYD trong cuộc gặp ông Tập
Ngày 17/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ tại Bắc Kinh. Cuộc họp cho thấy Trung Quốc có thể đang hướng tới một môi trường kinh doanh cởi mở hơn sau nhiều năm siết chặt quy định.
Các lãnh đạo đó gồm tỷ phú Jack Ma, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, CEO BYD Vương Truyền Phúc, CEO CATL Tăng Vũ Quân, CEO Tencent Mã Hóa Đằng, CEO Meituan Vương Hưng, CEO Xiaomi Lôi Quân và CEO DeepSeek Lương Văn Phong.
Trong số đó, chỉ có một người sinh vào thập niên 1990 nhưng lại tham dự và ngồi ngang hàng với Huawei và BYD. Đó là CEO Unitree Robotics Vương Hưng Hưng.
Vương Hưng Hưng, CEO 9X duy nhất trong cuộc gặp ông Tập Cận Bình ngày 17/2. (Ảnh:Unitree).
Sau cuộc gặp, chia sẻ trên đài CCTV, ông Vương cho biết ngành công nghiệp robot hình người của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển đột phá nhờ sự tiến bộ nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. Theo ông, robot hình người - những robot có hình dáng giống con người, có thể sẽ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc trong một đến hai năm tới.
“Robot điều khiển bằng AI đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, vượt xa kỳ vọng của tôi. Mỗi ngày đều mang đến những điều bất ngờ”, ông Vương nói. “Tôi tin rằng đến cuối năm nay, robot hình người sẽ đạt đến một tầm cao mới”.
Những tiến bộ nhanh chóng của các công ty công nghệ Trung Quốc, như Unitree và DeepSeek, gần đây đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Điều này giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc và khiến nhiều chuyên gia điều chỉnh dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nước này.
Tháng trước, Unitree gây ấn tượng mạnh khi 16 robot hình người đa năng H1 của công ty thực hiện một điệu múa dân gian đồng bộ trong chương trình Gala mừng Tết Nguyên đán của CCTV - sự kiện truyền hình được xem nhiều nhất Trung Quốc.
Theo Unitree, đây là “màn trình diễn robot hình người quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, hoàn toàn do AI điều khiển và vận hành tự động”.
Sản phẩm robot hình người củaUnitree. (Ảnh:Unitree).
Năm nay được dự đoán sẽ là một bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp robot hình người, khi công nghệ này tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất hàng loạt và ứng dụng thực tế.
Ngành công nghiệp robot hình người đang ngày càng sôi động khi nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia thị trường. Các doanh nghiệp liên tục giới thiệu những mẫu robot mới nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.
Ông Vương dự đoán robot hình người sẽ được ứng dụng rộng rãi trước tiên trong ngành dịch vụ và công nghiệp. Tuy nhiên, việc đưa chúng vào hộ gia đình sẽ chậm hơn do yêu cầu cao về an toàn và công nghệ.
Gần đây, ông đã đăng một video trên mạng xã hội cho thấy robot G1 của công ty đang nhảy múa. Video này nhằm thể hiện sự cải thiện về khả năng giữ thăng bằng và linh hoạt của robot.
“Chúng tôi vừa nâng cấp thuật toán phần mềm cho robot hình người. Nhờ đó, chúng linh hoạt hơn rất nhiều. Có lẽ chúng còn nhảy giỏi hơn nhiều người”, ông chia sẻ.
Trước đây, hầu hết robot hình người di chuyển với đầu gối hơi cong. Tuy nhiên, G1 hiện đã có thể bước đi với chân thẳng, giống như con người.
“Trong tương lai gần, robot hình người có thể vượt qua giới hạn thể chất của con người. Chúng có thể chạy nhanh hơn cả kỷ lục chạy 100 mét hiện tại”, công ty Unitree cho biết.
Trước đó, Unitree dự đoán rằng đến năm 2026, robot hình người sẽ đạt được những bước tiến lớn về khả năng nhận thức, hiểu biết và thực hiện nhiệm vụ.
Nhà sáng lập Unitree từng được được Fortune China vinh danh trong danh sách 40 doanh nhân xuất sắc dưới 40 tuổi vào năm 2023. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia công nghệ hàng đầu tại đất nước tỷ dân.
Trong thời gian học thạc sĩ, ông đã phát triển XDog, một robot bốn chân hiệu suất cao sử dụng động cơ không chổi than cánh quạt ngoài với chi phí thấp. Công nghệ này mở ra hướng đi mới cho các robot di chuyển bằng chân, vừa hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí.
Sau khi tốt nghiệp năm 2016, ông gia nhập DJI. Cùng thời điểm đó, robot XDog được nhiều cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đưa tin, tạo ra tiếng vang lớn trong ngành robot. Sau đó, ông rời DJI và thành lập Unitree vào tháng 8/2016.
Ông Vương nhiều lần được mời phát biểu tại Hội thảo Robot Di chuyển bằng chân trong khuôn khổ hội nghị robot quốc tế ICRA từ năm 2018 đến 2022. Ông đã đăng ký hơn 150 bằng sáng chế trong và ngoài nước.
Dưới sự lãnh đạo của ông, Unitree đã nhận được nhiều vòng đầu tư từ các quỹ lớn như Sequoia, Shunwei và Matrix Partners.