Việc khai thác cát quá mức để phục vụ các công trình xây dựng sẽ tạo những lỗ hổng sâu trong lòng sông và làm biến đổi vận tốc dòng nước chảy, thậm chí là tạo ra những trục nước xoáy trong lòng sông, gây nguy hiểm cho tàu bè đi lại.
Tình trạng thiếu hụt cát trên toàn cầu đang khiến các băng nhóm tội phạm khai thác trộm cát trên sông và bãi biển để bán trên thị trường chợ đen. Các nhà khoa học cảnh báo, nguồn cung cát toàn cầu đang dần cạn kiệt.
TP HCM vừa có chỉ đạo các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng thay cát và sử dụng trong các công trình xây dựng.
Khi 2 giấy phép xuất khẩu cát nhiễm mặn cuối cùng hết hạn vào tháng 9 tới, Việt Nam sẽ không còn xuất khẩu cát nữa mà chỉ dùng cho xây dựng trong nước.
Thời gian gần đây nguồn cung cấp cát xây dựng cho thị trường Tp. Hồ Chí Minh suy giảm đáng kể. Lợi dụng tình hình này, nhiều đại lý cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố đã “hét” giá, nâng giá bán cát cao gấp 1,5 – 2 lần.
Làm việc tại Đồng Nai, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ sau lưng nhóm khai thác cát trái phép là những tổ chức tội phạm nào, "sao lại có chuyện nạo vét luồng lạch mà cát thì cho lên tàu còn bùn và rác để lại?"
Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách" diễn ra vào ngày 22/9 tại Hà Nội sẽ quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp địa ốc...