|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cắt giảm tới 95% dòng thuế một số ngành sau FTA Việt Nam - EAEU

20:46 | 12/10/2016
Chia sẻ
Thủy sản, dệt may là những ngành đang được hưởng ưu đãu thuế lớn sau hiệp định thương mại Việt Nam - Liên minh Á Âu (EAEU).
cat giam toi 95 dong thue mot so nganh sau fta viet nam eaeu
Dệt may là một tromg những mặt hàng được miễn thuế khi kĩ FTA với EAEU. (Ảnh minh họa: KT)

Ngày 12/10, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên minh kinh tế Á - Âu khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU có hiệu lực” tại TP Hồ Chí Minh.

Việc Việt Nam trở thành đối tác ký Hiệp định thương mại tự do đầu tiên với EAEU mở ra một cơ hội rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Gần 90% dòng thuế được cắt giảm (trong đó 59,3% xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực) là lợi thế lớn cho Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thế giới khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này.

Cụ thể, đối với dệt may, 82% tổng số dòng thuế cam kết, cắt giảm, 42% xoá bỏ hoàn toàn với lộ trình tối đa trong 10 năm, 36% xoá bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Ngành thuỷ sản có tới 95% tổng số dòng thuế được cắt giảm, trong đó 71% có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% ngay khi Hiệo định có hiệu lực (chiếm 100% kim ngạch xuất khẩu trung bình 2010-2012 của Việt Nam sang khối Liên minh). 5% dòng còn lại là các mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh xuất khẩu.

Ngành dệt may có 82% tổng số dòng thuế cam kết, cắt giảm, 42% xoá bỏ hoàn toàn với lộ trình tối đa trong 10 năm, 36% xoá bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực; đối với giày dép, 77% tổng số dòng thuế được cắt, giảm, 73% xoá bỏ hoàn toàn, lộ trình tối đa 5 năm.

Chè nguyên liệu (xanh, đen) và cà phê nguyên liệu (chưa rang) được hưởng mức thuế 0% ngay khi có hiệu lực. Đối với đồ gỗ, 76% tổng số dòng thuế được cắt giảm, 65% dòng thuế được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% tối đa trong 10 năm. Mặt hàng khác là nhựa và cao su, 100% tổng số dòng thuế được cắt và 97% hưởng mức thuế nhập khẩu 0%.

Bộ cũng cho biết, quan hệ thương mại song phương năm 2015 giữa hai bên là 3,6 tỷ USD, tăng 6% so với 2014. Tuy nhiên, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang khối Liên minh chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng lượng nhập khẩu của khối này.

Để hỗ trợ doanh nghiệp các nước trao đổi thương mại, Việt Nam và Liên minh Á - Âu vừa ban hành nhiều văn bản để cải thiện tình hình hàng Việt Nam chỉ chiếm 1,1% kim ngạch nhập khẩu của cả khổi EAEU.

Với kỳ vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, từ tháng 3/2013, các bên đã khởi động và tiến hành đàm phán Hiệp định Thương mại tự do. Sau hơn 2 năm đàm phán, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (Hiệp định Việt Nam - EAEU) đã chính thức được ký kết vào ngày 29/5/2015 và có hiệu lực từ ngày 5/10/2016.

Liên minh Kinh tế Á - Âu bao gồm 5 nước thành viên: Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan và Armenia.

Thái Hoàng