Sau Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề xuất bãi bỏ 34,2% điều kiện kinh doanh và cắt giảm 56,5% thủ tục hành chính trong lĩnh vực mà mình quản lý.
Bộ Công Thương vừa công bố cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, đây là con số lớn chưa từng có trong lịch sử ngành. Tuy nhiên, con số này sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Khi Bộ Công Thương cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh thì lẽ ra phải bị phạt - chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu tại diễn đàn Chính sách cạnh tranh quốc gia do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng 3/10.
Ai cũng biết việc cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) không phù hợp sẽ làm cho môi trường kinh doanh trở nên thông thoáng hơn, cởi trói cho sự phát triển của doanh nghiệp (DN), xoá bỏ được cơ chế xin - cho.
Bộ trưởng Công Thương tuyên bố sẽ cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung cắt giảm tích cực, thì còn nhiều băn khoăn liên quan đến cách thức Bộ Công Thương tiến hành cắt giảm các điều kiện kinh doanh này.
Với việc quyết định cắt giảm hàng trăm điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định đây không phải là quyết định qua một đêm mà là cả tiến trình từ đầu nhiệm kỳ.
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho biết “nhìn thấy một rừng đinh nhọn sắc” từ các điều kiện kinh doanh vận tải ô tô, trong khi chuyên gia cho biết các điều kiện này làm thui chột sáng tạo kinh doanh.
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.