|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 30/6: Gần 10,4 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, số cụm lây nhiễm tại Hàn Quốc có xu hướng tăng lên

07:34 | 30/06/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có gần 10,4 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó, 75 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Hàn Quốc đang chứng kiển số ca nhiễm mới có xu hướng tăng trở lại.

75 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 1/7

Bản tin 6h ngày 30/6 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 75 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Như vậy, tính đến 6h ngày 30/6, Việt Nam hiện ghi nhận 355 ca mắc COVID-19.

Tính đến 6h ngày 30/6: Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 9.877. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 30/6: Thế giới gần 10,4 triệu ca nhiễm, số cụm lây nhiễm lẻ tẻ tại Hàn Quốc có xu hướng tăng lên - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 335/355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,4% tổng số ca bệnh.

20 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Tính đến sáng ngày 30/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; và 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 16 bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay bệnh nhân 91(nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục tốt, tâm lí ổn định hơn. Bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không.

Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn vật lí trị liệu, phục hồi chức năng, săn sóc vết thương loét và tăng cường dinh dưỡng. Bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 104 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Tiểu ban Điều trị đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Anh đề nghị cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay ngày 12/7 tới. 

Gần 10,4 triệu ca nhiễm COVID-19 toàn cầu, số cụm lây nhiễm lẻ tại Hàn Quốc có xu hướng tăng lên

Trên toàn thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 30/6, toàn thế giới có tổng cộng 10.396.557 ca mắc COVID-19, trong đó có 507.420 người tử vong và 5.646.189 bệnh nhân phục hồi.

Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc COVID-19.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lần lượt là 2.679.327 ca nhiễm và 128.771 ca tử vong, tăng lần lượt 42.250 và 334 ca trong 24 giờ qua.

Trước tình trạng số ca mắc mới gia tăng một cách đáng lo ngại trong những ngày gần đây, một số bang tại quốc gia này đã phải tạm hoãn các kế hoạch nới lỏng hạn chế.

Theo nguồn tin từ CNN, tính đến ngày 27/6, tổng cộng có 12 bang của Mỹ gồm Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina, Texas và Washington đã tạm dừng kế hoạch mở cửa trở lại.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 22.941 ca mắc và 656 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.368.195 ca bệnh và 58.314 ca tử vong.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 30/6: Thế giới gần 10,4 triệu ca nhiễm, số cụm lây nhiễm lẻ tẻ tại Hàn Quốc có xu hướng tăng lên - Ảnh 2.

hân viên y tế Brazil điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở thành phố Rio de Janeiro ngày 22/6. (Ảnh: AFP).

Theo nguồn tin từ AFP, trong khi tình hình dịch vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát, nhiều khu vực ở Brazil đang dần mở cửa trở lại sau nhiều tháng áp lệnh hạn chế. Chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã có kế hoạch mở lại sân vận động bắt đầu từ 10/7.

Nga vùng dịch lớn thứ ba thế giới, báo cáo thêm 93 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 9.166 Số ca nhiễm tăng 6.719, lên tổng số 641.156 ca nhiễm. Số ca nhiễm mới trong một ngày ở Nga tiếp tục ghi nhận dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4.

Tại khu vực châu Âu, Anh hiện vẫn là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới ghi nhận thêm 814 ca mắc và 25 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại nước này hiện tại lần lượt là 311.965 và 43.575. 

Chính phủ Anh đã giảm mức cảnh báo COVID-19, nhưng giới chức nhiều khu vực ven biển đã phải nâng cảnh báo khi hàng nghìn người tràn tới các bãi biển do thời tiết nóng. 

Tại khu vực Châu Á, Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ 4 thế giới vì dịch COVID-19. Tính đến nay, Ấn Độ đã có 567.536 người nhiễm bệnh, tăng 18.339 ca trong 24 giờ qua, trong đó có 16,904 người tử vong, tăng 417 trường hợp.

Ấn Độ đã cho phép cửa hàng, nhà hàng, quán bar mở trở lại, các trường học tại khu vực nguy cơ cao bị đóng cho đến 30/6.

Tại Trung Quốc, ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVIDD-19 tại quốc gia này lần lượt là 83.512 và 4.634.

Theo nguồn tin từ AFP, nhà chức trách sẽ phong tỏa và kiểm soát toàn bộ huyện An Tân, thuộc tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 150 km. 

Quyết định được đưa ra sau khi Bắc Kinh ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới và tỉnh Hà Bắc lân cận phát hiện nhiều người dương tính với nCoV. Các doanh nghiệp ở huyện An Tân là đơn vị cung cấp cá nước ngọt cho chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh.

Giới chức Bắc Kinh cho biết lệnh phong tỏa đã được nới lỏng tại 7 cụm chung cư từ ngày 24/6, sau khi người dân được xác nhận âm tính với nCoV. Các khu vực còn lại vẫn sống dưới lệnh phong tỏa.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định ổ dịch Bắc Kinh có thể không nghiêm trọng như Vũ Hán vì giới chức thành phố đã sớm thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Sau thời gian tạm lắng, số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc đột ngột tăng trở lại, tập trung chủ yếu ở thủ đô và các thành phố lớn.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 30/6: Thế giới gần 10,4 triệu ca nhiễm, số cụm lây nhiễm lẻ tẻ tại Hàn Quốc có xu hướng tăng lên - Ảnh 3.

Nhân viên kiểm dịch phun thuốc khử trùng tại một khu chợ ở Gwangju, Hàn Quốc ngày 29/6. (Ảnh: Yonhap).

Theo nguồn tin từ Yonhap, cơ quan Quản lí và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 29/6, nước này có thêm 42 ca bệnh mới, trong đó 30 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số người mắc bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc lên 12.757 trường hợp.

Mặc dù số ca nhiễm mới dưới 50 ca nhưng số cụm lây nhiễm lẻ tẻ lại tăng lên, chủ yếu là liên quan đến các nhà thờ.

Quốc gia này cũng không có ca tử vong nào được ghi nhận trong ngày 29/6, theo đó tổng số người tử vong duy trì ở mức 282 người. Trong khi đó, có thêm 65 bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số người được chữa khỏi lên 11.429 trường hợp.

Giới chức y tế Hàn Quốc quan ngại khi số ca lây nhiễm trong nước và "nhập khẩu" tiếp tục tăng, nguy cơ có thể xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới vào mùa hè này.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chuyển sang biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở mức hai. Theo đó, đóng cửa các sân vận động, nếu tình hình dịch bệnh xấu đi.

Mai Anh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.