|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 22/5: Nhiều nước tình hình dịch tiếp tục hạ nhiệt, nới lỏng giãn cách; Việt Nam có thêm 2.000 cách li trong một ngày

08:03 | 22/05/2020
Chia sẻ
Đại dịch COVID-19 tiếp tục xu thế hạ nhiệt ở hầu hết các nước trên thế giới, trừ Mỹ và Brazil. Nhiều nước đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Tại Việt Nam sáng nay bước sang ngày thứ 36 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong 24h qua có thêm 2.000 cách li chống dịch...

Việt Nam sáng nay không ghi nhận ca mắc mới, ngày thứ 36 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 23/5

Bản tin lúc 6h ngày 22/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay Việt Nam không ghi nhân ca mắc mới. Đến nay đã 36 ngày Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 ở cộng đồng. Hiện có gần 15.000 người cách li chống dịch, tăng gần 2.000 người so với ngày 21/5.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 22/5: Nhiều nước tình hình dịch tiếp tục hạ nhiệt, nới lỏng giãn cách; Việt Nam có thêm 2.000 cách li trong một ngày - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế.

Tính đến 6h ngày 22/5, Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Sáng nay cũng bước vào ngày thứ 4, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga và Mỹ được công bố chiều ngày 18/5.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe tinh đến sáng nay là 14.744 tăng gần 2.000 người so với hôm qua. Trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện là 266 người; cách li tập trung tại cơ sở khác là 7.726 người và cách li tại nhà, nơi lưu trú là 6.752 người.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 266/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 

58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng ngày 22/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Nhiều nước tiếp tục hạ nhiệt, từng bước nới lỏng phong tỏa và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội

Trên thế giới, theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng 22/5, toàn cầu có 5.189.178 ca nhiễm bệnh, trong đó có 334.072 ca tử vong và 2.078.557 người hồi phục.

Chỉ tính trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận có thêm 103.426 trường hợp mắc COVID-19 và 4.737 ca tử vong. 

Đại dịch COVID-19 tiếp tục xu thế hạ nhiệt ở hầu hết các nước trên thế giới, trừ Mỹ và Brazil. Nhiều nước đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Mỹ vẫn là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch bệnh. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 1.284 ca tử vong và 25.964 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng và nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 96.220 ca và 1.618.687 ca.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 22/5: Nhiều nước tình hình dịch tiếp tục hạ nhiệt, nới lỏng giãn cách; Việt Nam có thêm 2.000 cách li trong một ngày - Ảnh 2.

Nhân viên y tế vận chuyển người nhiễm virus Corona nhập viện tại New York. Ảnh: Reuters.

Tính đến nay, bang New York tiếp tục là tâm dịch tại Mỹ, khi bang này ghi nhận trên 28.540 ca tử vong vì COVID-19 và tổng số ca nhiễm bệnh trên 359.200 người. Tuy nhiên, chính quyền bang này cho biết từ ngày 22/5, các bãi biển tại thành phố New York sẽ được mở lại cho người dân đi bộ hoặc chạy thể dục nhưng không được tập trung đông người.

Với 166.805 ca tử vong trong tổng số 1.848.303 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, châu Âu hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. 

Anh là quốc gia có số ca tử vong cao nhất tại cựu lục địa, tiếp theo là Italy, Pháp và Tây Ban Nha. Nga là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới, song số ca tử vong ở quốc gia châu Âu này vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực. 

Tại Italy, trong ngày 21/5 ghi nhận thêm 642 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 228.006 người - nhiều thứ 6 thế giới sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Brazil.

Số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy cùng ngày đã tăng thêm 156 trường hợp, lên 32.486 người - đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh. Số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 2.278 người, nâng tổng số ca được điều trị thành công lên 134.560 người. 

Tại Anh, tính đến sáng nay, nước này ghi nhận 250.908 ca nhiễm COVID-19, cao thứ 5 thế giới, trong đó có 36.042 ca tử vong, cao thứ 2 thế giới.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này bắt đầu thí điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 lấy kết quả nhanh từ ngày 22/5.

Theo ông Hancock, mục đích của chương trình trên là giúp người dân ngay lập tức biết được bản thân có mắc COVID-19 hay không. Nếu mô hình thành công, bộ xét nghiệm này sẽ được đem ra áp dụng trên toàn quốc trong 6 tuần tới với hàng triệu người dân có thể được kiểm tra ngay từ đầu tháng 7.

Theo ông Hancock, xét nghiệm và cho kết quả ngay lập tức sẽ làm thay đổi cách thức mà nước Anh đang kiểm soát đại dịch COVID-19, cho phép những người có kết quả âm tính nhanh chóng quay trở lại làm việc bình thường.

Tại Nga, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của LB Nga cho biết, tính đến sáng 22/5 (giờ Việt Nam), nước này ghi nhận thêm 8.849 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 84 chủ thể liên bang, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 317.554 người. Trong số các ca nhiễm mới, 42% trường hợp không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 24 giờ qua, Nga ghi nhận 127 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên thành 3.099 trường hợp. Ngoài ra, có thêm 7.289 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số ca khỏi bệnh lên 92.681 trường hợp. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số ca nhiễm mới nhiều nhất với 2.913 người trong 24h qua. 

Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin ngày 21/5 đã kí quyết định bước đầu nới lỏng các biện pháp cách li nghiêm ngặt tại thành phố Moskva - nơi có số lượng người mắc COVID-19 chiếm gần một nửa của cả nước.

Tại Trung Quốc, ngày 21/5, Người phát ngôn của Kì họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc Khoá XIII Trương Nghiệp Toại nhấn mạnh, việc truy tìm nguồn gốc của SARS-CoV-2 là một vấn đề khoa học hết sức nghiêm túc.

Ông Trương Nghiệp Toại cho rằng, các nhà khoa học và chuyên gia y tế cần tiến hành truy tìm, điều tra một cách khoa học và đưa ra nhận định khoa học dựa trên chứng cứ thật sự; việc đổ trách nhiệm để che đậy vấn đề của mình là hành vi thiếu đạo đức, thiếu trách nhiệm.

Người phát ngôn trên khẳng định, Trung Quốc không chấp nhận mọi kiện tụng và yêu cầu đòi bồi thường liên quan vấn đề nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

K.Hà