|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/5: Nga có số ca tử vong tăng kỉ lục, Italy số người thiệt mạng giảm xuống mức thấp nhất

09:40 | 17/05/2020
Chia sẻ
Trong khi Italy đang tính toán các nguy cơ khi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa từ tuần tới trong bối cảnh số ca tử vong do COVID-19 theo ngày đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 9/3, thì tại Nga ngày 16/5 lại là ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay với 19 người tử vong, 9.200 ca nhiễm mới...

Xem thêm: Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 18/5

Theo cập nhật từ trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 9h sáng nay (17/5), toàn thế giới đã ghi nhận hơn 4,7 triệu người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong đó, có 313.220 người đã tử vong và 1.811.674 người đã hồi phục.  

Đại dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sau khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019.

Việt Nam ngày thứ 31 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, còn 58 bệnh nhân đang điều trị

Tại Việt Nam, theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (17/5), Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới COVID-19. Đến nay đã 31 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện chỉ còn gần 10.000 người đang cách li phòng chống dịch. 

Tính lũy tiến đến 6h ngày 17/5, Việt Nam có tổng cộng 318 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 178 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe là 9.161 người, trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện 302 người, cách li tập trung tại cơ sở khác 7.179 người, cách li tại nhà, nơi lưu trú 1.680 người. 

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/5: Nga có số ca tử vong tăng kỉ lục, Italy số người thiệt mạng giảm xuống mức thấp nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đến thời điểm này đã có 260 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện, chiếm 82% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước ta. Hiện còn 58 bệnh nhân đang điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Tính đến sáng ngày 17/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Nga có số ca tử vong tăng kỉ lục, Italy số người thiệt mạng giảm xuống mức thấp nhất

Trên thế giới, theo thông tin từ Reuters, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 16/5 cho biết, nước này đang tính toán các nguy cơ khi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa từ tuần tới trong bối cảnh số ca tử vong do đại dịch CoOVID-19 tính theo ngày đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/3.

Theo ông Conte, các cửa hàng được phép mở cửa trở lại kể từ ngày 18/5, trong khi việc di chuyển giữa các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ được phép kể từ ngày 3/6 tới, những người nhập cảnh vào Italy không phải cách li.

Các cơ sở tập thể dục, bể bơi, trung tâm thể thao sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 25/5, trong khi các rạp chiếu phim và nhà hát sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 15/6.

Để đảm bảo mọi người dân Italy đều có thể mua khẩu trang y tế với giá 50 cent, Ủy viên đặc biệt về tình trạng khẩn cấp của Italy, Domenico Arcuri cho biết sẽ tăng nguồn cung lên đến 30 triệu khẩu trang và phân phối tới các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Cập nhật tình hình dịch virus corona ngày 17/5: Nga có số ca tử vong tăng kỉ lục, Italy số người thiệt mạng giảm xuống mức thấp nhất - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 16/5 cho biết, chính phủ nước này sẽ tìm kiếm sự gian hạn mới liên quan lệnh tình trạng khẩn cấp, theo đó lệnh này sẽ kéo dài "khoảng 1 tháng" cho đến khi giai đoạn chuyển tiếp dỡ bỏ phong tỏa được hoàn tất.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Sanchez nói: "Nên kéo dài giai đoạn ban hành tình trạng khẩn cấp và sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc nới lỏng. Với lí do đó, thay vì gia hạn 15 ngày, lệnh này sẽ kéo dài khoảng 1 tháng".

Tính đến ngày 17/5, Tây Ban Nha 276.505 người nhiễm COVID-19, trong đó có 27.563 ca tử vong do COVID-19.

Theo cập nhất từ trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến sáng 17/5, số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp là 27.625 người (tăng 96 ca trong 24 giờ, mức tăng thấp nhất so với 2 ngày trước), bao gồm 17.412 ca trong bệnh viện và 10.213 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.

Áp lực lên các bệnh viện của Pháp tiếp tục đà giảm từ hơn một tháng qua, với 19.432 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 429 ca so với hôm trước), trong đó 2.132 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 71 ca).

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết Pháp lấy làm tiếc với "các quyết định đơn phương" về việc mở lại biên giới châu Âu của Tây Ban Nha, Italy và Đức.

Ông nhận định việc này "không hỗ trợ những gì chúng ta phải làm để hành động trong đoàn kết" và nhấn mạnh "điều thiết yếu" là các quốc gia phải phối hợp các quyết định trong thời kỳ hậu phong tỏa.

Bộ Y tế Anh ngày 16/5 cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 468 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong được xác nhận mắc COVID-19 tại Vương quốc Anh lên 34.466 người.

Nếu tính cả số ca tử vong còn trong diện nghi vấn, thì tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 tại Anh đã vượt quá 40.000 người.

Nga ghi nhận thêm 9.200 ca mắc và 119 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 272.043 trường hợp, trong đó 2.537 trường hợp tử vong. Nga hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới.

Ngày 16/5 là ngày có số ca tử vong cao nhất ở Nga kể từ khi nước này ghi nhận người đầu tiên chết vì COVID-19 hôm 19/3. Trong số các ca mắc mới, 4.124 người không có triệu chứng, tương đương 44,87%.

Đã có 63.166 người mắc COVID-19 khỏi bệnh. Nga đã thực hiện hơn 6,6 triệu lượt xét nghiệm, tăng khoảng 500.000 lượt so với ngày trước đó, và đang theo dõi y tế khoảng 259.000 người.