|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật mới nhất: Số người nhiễm virus corona không ngừng tăng, đã lên tới 9.833 người

17:12 | 31/01/2020
Chia sẻ
Tính đến 15h hôm nay (31/1), số người mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona trên toàn thế giới đã lên tới 9.833 người, trong đó tại Trung Quốc là 9.699 người. Ở Việt Nam hiện chưa ghi nhận thêm ca nào mới ngoài 5 bệnh nhân đã nêu trước đó.

Theo số liệu cập nhật mới nhất tính đến 15h hôm nay (ngày 31/1) của Bộ Y tế, số người mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona (nCoV) trên toàn thế giới đã lên tới 9.833 người, trong đó tại Trung Quốc là 9.699 người.

Tính đến nay đã có 213 người tử vong, tất cả các trường hợp tử vong đều ở Trung Quốc. Đất nước này cũng công bố có 15.238 trường hợp nguy kịch trong số 9.699 người nhiễm bệnh.

Cập nhật mới nhất: Số người nhiễm virus corona không ngừng tăng, đã lên tới 9.833 người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Hindustan Epaper.

Tại Việt Nam, số người mắc bệnh tính đến nay là 5 trường hợp. Trong đó có 2 công dân người Trung Quốc (hiện một người đã khỏi) và 3 công dân Việt Nam (đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc).

Số trường hợp nghi nhiễm virus corona (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 97 trường hợp, trong đó có 65 trường hợp xét nghiệm âm tính với nCoV; 32 trường hợp tiếp tục cách li, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.

Ngoài ra, có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách li theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Cũng trong ngày 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Vào thời điểm WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, số ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới ở mức 8.241 ca, trong đó có 171 trường hợp tử vong (tất cả trường hợp tử vong đều ở Trung Quốc).

Trước đó, lần cuối cùng WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu là vào năm 2019 vì dịch Ebola ở miền đông Congo khiến hơn 2.000 người chết; trước đó nữa là dịch virus Zika năm 2016, dịch bệnh Ebola năm 2014 và cúm gia cầm H1N1 năm 2009.

Cập nhật mới nhất: Số người nhiễm virus corona không ngừng tăng, đã lên tới 9.833 người - Ảnh 2.

Cập nhật mới nhất: Số người nhiễm virus corona không ngừng tăng, đã lên tới 9.833 người - Ảnh 3.

Số quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm virus corona. Nguồn: Bộ Y tế.


K.Hà