|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi

11:01 | 11/09/2019
Chia sẻ
Từ một nơi rộn rã tiếng trẻ con nô đùa, khu đô thị 54 Hạ Đình (Hà Nội) nay vắng vẻ, hiu quạnh.
Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 1.

Khu đô thị 54 Hạ Đình nằm trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 2.

Dự án có tổng diện tích gần 1,4 ha, bao gồm 2 tòa chung cư cao 12 tầng (màu vàng) và 26 căn biệt thự, liền kề. Ảnh: Hoàng Hà.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 3.

Khu đô thị nằm tiếp giáp với phần nhà kho bị cháy của công ty Rạng Đông, ngăn cách bởi 1 bức tường cao hơn 3 mét. Ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban quản trị khu chung cư 54 Hạ Đình, cho biết kể từ sau sự cố tại công ty Rạng Đông, khoảng 90% hộ dân phải bỏ đi nơi khác ở. Người dân đều tỏ ra bức xúc và lo lắng cho sức khỏe của con em mình.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 4.

Kể từ sau sự cố rò rỉ thủy ngân sau hỏa hoạn, không khí vắng vẻ bao trùm nơi đây. Nhiều gia đình chọn giải pháp rời khỏi nơi mình đang sinh sống vì lo lắng cho sức khỏe.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 5.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, nhân viên bảo vệ khu đô thị 54 Hạ Đình, kể từ sau vụ cháy, sân chơi nội khu vắng vẻ. Không khí nơi đây khác hẳn với hình ảnh hàng chục trẻ em đạp xe vui chơi hàng ngày.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 6.

Nhắc đến lũ trẻ, một số hộ dân còn bày tỏ sự tiếc nuối khi Tết Trung thu đang đến gần. Bởi từ trước đến nay, năm nào dân cư cũng tổ chức cho các em phá cỗ ngay tại sân.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 7.

Nhiều hộ kinh doanh, công ty khóa cửa dù là ngày trong tuần.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 8.

Một vài chiếc ôtô của người dân phủ bạt, đỗ ngoài đường đã nhiều ngày nay.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 9.

Những gia đình chuyển đi cũng phải tìm những biện pháp bảo vệ căn nhà của mình như khóa nhiều lớp hay khóa bằng dây xích như vậy.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 10.

Nằm trong khu đô thị có 2 trường mầm non, cả hai trường vẫn hoạt động nhưng hầu hết đều vắng bóng học sinh. Một trường mầm non ngày 10/9 vỏn vẹn 3 học sinh.

Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi - Ảnh 11.

Trao đổi với Zing.vn, bà An Thúy Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Misha (B2-1 khu đô thị 54 Hạ Đình) cho biết phụ huynh lo lắng nhiễm độc thủy ngân nên hầu hết cho các em nghỉ ở nhà. “Chỉ có 3 em học sinh nhưng trường không thể đóng cửa, đồng thời vẫn phải duy trì giáo viên túc trực hàng ngày”, bà Hà nói.

Nhiều trường học, chung cư thuộc vùng nguy hại sau vụ cháy Rạng Đông Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, 2 trường học, 2 tòa chung cư và một số cơ quan khác nằm trong phạm vi ô nhiễm hóa chất, khói bụi sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Duy Hiệu - Hồng Quang

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng, lên mức 10,7%/năm
Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng thêm 0,1 - 0,2 điểm % lên mức 8,4- 10,7%/năm, trong khi tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,3 - 10,5 %/năm.