Nếu như 8 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đang ở tình trạng nhập siêu thì 9 tháng qua, cả nước đã chuyển sang xuất siêu. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng bởi các năm gần đây Việt Nam luôn là nước có tỷ lệ nhập siêu cao.
Cán cân thương mại hàng hóa trong nửa đầu tháng 8 thâm hụt 3 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8 thâm hụt gần 2,45 tỷ USD.Trong khi đó, cán cân thương mại của khối FDI lại thặng dư.
Xuất khẩu tăng trưởng cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhập khẩu còn tăng cao hơn, dẫn đến cán cân thương mại chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu trong nửa đầu năm nay.
Trong hơn 6 tháng qua, dù khối doanh nghiệp FDI thặng dư thương mại hơn 7,55 tỷ USD nhưng Việt Nam vẫn không thoát khỏi cảnh nhập siêu và hiện đang thâm hụt thương mại hơn 2,8 tỷ USD.
8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 223,55 tỉ USD, trong đó khu vực FDI đạt 143,94 tỉ USD, còn doanh nghiệp trong nước là 79,61 tỉ.