|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Campuchia đề nghị ASEAN trợ giúp trong tranh chấp thuế quan với EU

19:26 | 25/04/2019
Chia sẻ
Nhằm giải quyết tranh chấp thuế quan liên quan đến gạo Campuchia với Liên minh châu Âu (EU), quan chức nước này đã tìm đến tiếng nói chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
Campuchia đề nghị ASEAN trợ giúp trong tranh chấp thuế quan với EU - Ảnh 1.

Các mức thuế EU đánh lên gạo Campuchia là "vũ khí" chống lại nông dân nghèo khó và sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người đang chật vật tìm cách thoát nghèo, chính phủ Campuchia trước đó tuyên bố.

Theo Khmer Times, Campuchia đã đề nghị các quốc gia thành viên ASEAN gửi tuyên bố chung đến EU nhằm công khai chỉ trích quyết định áp thuế quan lên gạo của nước này hồi đầu năm nay.

Yêu cầu trên được Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak đưa ra trong cuộc họp Tham vấn Hội đồng Kinh doanh ASEAN được tổ chức tại Thái Lan vào hôm 22/4.

Tuần trước, Bộ Thương mại Campuchia đã thông báo rằng họ đang xem xét việc khiếu nại vấn đề này lên Tòa án Công lý châu Âu.

Bộ trưởng Sorasak còn yêu cầu các phái đoàn thường trực cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của mỗi quốc gia thuộc ASEAN đưa ra tuyên bố để hỗ trợ khiếu nại của Campuchia.

Theo Bộ trưởng Thương mại Campuchia, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã đồng ý với yêu cầu của nước này.

EU đã áp thuế quan lên gạo Campuchia và Myanmar vào tháng 1 để hạn chế sự gia tăng của gạo nhập khẩu từ hai nước này được cho là gây bất lợi với các nhà sản xuất tại EU, đặc biệt là Italy và Tây Ban Nha.

Trong năm đầu tiên, mỗi tấn gạo sẽ bị đánh thuế 175 euro. Đến năm thứ hai, mỗi tấn gạo tiếp tục bị đánh thuế 150 euro và 125 euro trong năm cuối cùng.

Ông Hun Lak, Phó Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia, đã hoan nghênh động thái của Bộ Thương mại nước này, theo đó cho rằng hành động của EU đối với Campuchia là không công bằng.

"Tôi không thể nói chính xác liệu tuyên bố chung của ASEAN có thể thành công hay không. Tôi không thể khẳng định rằng thuế quan sẽ được thu hồi. Điều đó phụ thuộc vào quá trình đàm phán", ông nói.

Ông Chan Sophal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Campuchia, cũng ủng hộ động thái trên.

"Việc chúng ta đoàn kết để đưa ra tuyên bố chung là một ý tưởng hay. Đây là một bước đi tích cực đối với chúng tôi", ông cho hay.

Hôm 19/4, phát ngôn viên Bộ Thương mại Campuchia Seang Thay cho biết đang thu thập thông tin để xác định xem có cần thiết khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu không.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn thu thập dữ liệu và thông tin cụ thể. Chúng tôi không thể đưa ra khung thời gian chính xác cho đơn khiếu nại này. Bộ Thương mại Campuchia đang tiến hành thảo luận và cân nhắc thông tin để quyết định có nên nộp đơn khiếu nại".

Chủ tịch kiêm CEO của Signatures of Asia, ông Chan Sokheang cho biết Campuchia phải đàm phán với EU để tìm ra giải pháp có lợi cho nông dân tại quê nhà.

"Chúng tôi phải nỗ lực trao đổi và đàm phán với EU. Chúng tôi phải yêu cầu họ xem xét gỡ bỏ thuế quan để giúp nông dân trồng lúa ở Campuchia", ông Sokheang nói.

"Chúng tôi không biết trước kết quả của cuộc đàm phán nhưng vẫn hi vọng", ông nói thêm.

Trần Nam Thi