|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cam kết giúp thành viên kiếm thu nhập nghìn USD siêu tốc của Edunetwork và các điểm bất thường

02:07 | 11/09/2020
Chia sẻ
Edunetwork khẳng định họ là công ty giáo dục kinh doanh bằng tiếp thị liên kết, song sản phẩm, phương pháp chiêu mộ và nhiều yếu tố khác của họ rất đáng ngờ.

Hồi tháng 2, trong một video trên YouTube, một thanh niên tên Xuân đã chia sẻ cách kiếm 10.000 USD chỉ sau 3 tháng với Edunetwork. Video thu hút gần 26.000 lượt xem tính tới ngày 10/9.

Xuân khẳng định thành viên sẽ hưởng nhiều giá trị nếu tham gia Edunetwork, bao gồm học các khóa chất lượng từ những chuyên gia hàng đầu thế giới, nhận nhượng quyền mô hình kinh doanh cực kì ưu việt, được các thủ lĩnh đào tạo cách tạo ra thu nhập tới 10.000 USD mỗi tháng.

Cam kết giúp thành viên kiếm 10.000 USD/tháng với Edunetwork và các điểm bất thường - Ảnh 1.

Sơ đồ hoa hồng mà Xuân trình bày trong video hồi tháng 2. (Ảnh chụp màn hình)

Để chứng minh Edunetwork là công ty uy tín, Xuân nói rằng một đài truyền hình và nhiều báo lớn đã đưa tin về mô hình kinh doanh giáo dục theo công nghệ 4.0 của công ty.

Cơ quan chức năng cảnh báo về Edunetwork

Thông tin mà các thành viên Edunetwork công bố cho thấy công ty thành lập ngày 16/9/2019 ở Singapore. Tháng 11/2019, họ bắt đầu hoạt động ở Việt Nam với số lượng thành viên tăng liên tục, và hiện nay đã đạt gần 24.000 người. 

Mọi hoạt động của Edunetwork đều diễn ra trên mạng Internet trước ngày 28/7, khi họ thành lập chi nhánh ở Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH Giáo dục trực tuyến Edunetwork Global Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục.

Hiện tại Edunetwork không nằm trong danh sách doanh nghiệp có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp do Bộ Công thương cấp. 

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, người đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) nói hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm điều 290 Bộ Luật Hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vì thế, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đang tổng hợp thêm các thông tin liên quan để chuyển tới cơ quan công an theo dõi và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền

Cam kết giúp thành viên kiếm 10.000 USD/tháng với Edunetwork và các điểm bất thường - Ảnh 2.

Thông tin về 5 khóa học của Edunetwork, với mức giá từ 50 tới 2.000 USD. Ảnh: Edunetwork

Giáo dục trực tuyến và tiếp thị liên kết

Phát biểu trên tài khoản Facebook cá nhân, Hồ Thị Kim Uyên - Giám đốc Edunetwork tại Việt Nam - nói Edunetwork là mô hình giáo dục trực tuyến và tiếp thị liên kết nên chỉ cần có giấy phép tại đất nước mà công ty đăng kí kinh doanh để có thể hoạt động hợp pháp trên toàn cầu. Nữ giám đốc này cũng nhấn mạnh Edunetwork không phải mô hình đa cấp biến tướng.

Các thành viên của Edunetwork khẳng định công ty khác biệt, ưu việt hơn tất cả những doanh nghiệp hoạt động tiếp thị liên kết trong mảng giáo dục online ở Việt Nam ở chỗ họ thuê những nhà đào tạo nổi tiếng thế giới làm giảng viên. 

Họ cũng khẳng định chính sách trả thưởng của Edunetwork ưu việt hơn, phương thức làm dễ hơn nên thu nhập của những người làm việc cho Edunetwork cao hơn đồng nghiệp trong những công ty khác cùng ngành hàng chục lần.

Sản phẩm của Edunetwork là các khóa học dạy kinh doanh, kiếm tiền trên Internet. 5 khóa học trực tuyến có giá lần lượt 50 USD, 200 USD, 500 USD, 1000 USD và 2000 USD. Nội dung các khóa học tập trung về tư duy, bán hàng, marketing, lãnh đạo từ những diễn giả và huấn luyện viên lừng danh như Brian Tracy, Bob Proctor, Micheal Neill, Michael A. Singer.

Sau khi tham gia khóa học, mỗi học viên đều có thể bán chính các khóa học đó với hoa hồng lên đến 80%. Các thành viên khẳng định mô hình ấy sẽ giúp người dùng ham muốn học tập, có môi trường để thực hành ngay sau khi học và hướng đến một tương lai thành công hơn.

Ngoài ra, các thành viên còn hưởng hoa hồng trả ơn khi chiêu mộ thành công người khác vào hệ thống. Sau khi người mới bán thành công lần đầu, họ sẽ phải "tặng" toàn bộ doanh số của lần bán thứ hai cho người bảo trợ (thành viên đã giới thiệu họ vào hệ thống). 

Khi khách hàng mua thêm khóa học, người giới thiệu vẫn tiếp tục hưởng mức hoa hồng 80% với mỗi giao dịch và đó là loại hoa hồng thứ ba.

Những điểm đáng lo ngại

Điểm đáng ngờ đầu tiên là trang web chính thức của công ty (Edunetwork.global) chỉ có hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, thay vì nhiều ngôn ngữ như các trang toàn cầu khác. Nhiều người không hiểu tại sao một công ty tuyên bố cung cấp dịch vụ toàn cầu lại ưu ái tiếng Việt đến vậy. 

Ngoài ra, trang web của Edunetwork rất sơ sài. Ngoài mục "Khóa học" liệt kê rất chi tiết từng chương trình, những mục khác đều không có hoặc chỉ cung cấp rất ít thông tin. Địa chỉ trụ sở công ty không tồn tại trong mục"Contact".

Cam kết giúp thành viên kiếm 10.000 USD/tháng với Edunetwork và các điểm bất thường - Ảnh 3.

Hình ảnh Hồ Thị Kim Uyên - Giám đốc Edunetwork tại Việt Nam, trong một nhóm thành viên của Edunetwork trên Facebook. (Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù Edunetwork tự nhận họ là dịch vụ giáo dục, song những "sứ giả" của công ty lại luôn hô hào họ là mạng lưới kiếm tiền. Các thủ lĩnh đăng nhiều video, bài viết trong nhiều nhóm thành viên để hướng dẫn cách chiêu mộ người mới, chia sẻ mô hình kinh doanh, nhưng họ hầu như không nói về nội dung hay giá trị của các khóa học.

Qui định của Edunetwork là người học khóa nào sẽ có quyền bán khóa đó và những khóa có giá thấp hơn, nghĩa là người học khóa 200 USD chỉ có thể bán khóa 200 USD và 50 USD, còn người học khóa 2.000 USD có thể bán cả 5 khóa. 

Công ty giải thích rằng người học khóa 200 USD không có đủ kiến thức để bán những khóa có giá cao hơn. Song, theo một số người, mục đích của qui định là buộc học viên phải đầu tư với số tiền lớn hơn.

Nhạc Phong