|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Các tập đoàn dầu khí lớn rút nhân sự khỏi Iraq giữa lo ngại Iran sẽ trả đũa

11:22 | 24/06/2025
Chia sẻ
BP, TotalEnergies và Eni bắt đầu sơ tán nhân sự khỏi các mỏ dầu tại Iraq giữa lo ngại Iran có thể đáp trả bằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng khu vực, theo Financial Times.

 

Ba tập đoàn dầu khí lớn của châu Âu – BP, TotalEnergies và Eni – đã bắt đầu sơ tán nhân viên khỏi các mỏ dầu ở Iraq trong bối cảnh lo ngại Iran có thể trả đũa Israel và Mỹ bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Theo thông báo từ Công ty Dầu khí Basra (Basra Oil Company) thuộc sở hữu nhà nước Iraq hôm thứ Hai, ba công ty này đã “tạm thời sơ tán một số nhân sự nước ngoài” khỏi khu vực phía nam Iraq, tuy nhiên các nhân viên địa phương vẫn tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất và khai thác dầu không bị gián đoạn.

Quyết định sơ tán được đưa ra sau loạt không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua và đánh dấu lần đầu tiên các công ty dầu khí quốc tế xác nhận rút nhân sự khỏi khu vực kể từ khi Israel mở đợt tấn công đầu tiên vào Iran cách đây 10 ngày.

BP – đơn vị điều hành mỏ dầu khổng lồ Rumaila thông qua liên doanh với Iraq và PetroChina – đã xác nhận quyết định sơ tán, đồng thời cho biết hoạt động sản xuất không bị ảnh hưởng. “Như một biện pháp phòng ngừa, BP đã quyết định tái bố trí một số nhân sự khỏi Iraq”, công ty thông báo.

Rumaila nằm ở khu vực đông nam giàu tài nguyên dầu mỏ của Iraq, gần thành phố Basra và sát biên giới với Iran.

Basra Oil Company cho biết Eni – đơn vị đang phát triển mỏ dầu khí Zubair lân cận – đã giảm số lượng nhân sự từ 260 xuống còn 90 người. Trong khi đó, TotalEnergies đã sơ tán khoảng 60% nhân viên.

Tập đoàn dầu khí Eni của Ý từ chối bình luận về con số nhân sự được rút khỏi Iraq nhưng xác nhận đã thực hiện cắt giảm hiện diện tại nước này như một “biện pháp đề phòng”. TotalEnergies cũng từ chối bình luận thêm.

Tư lệnh quân đội hàng đầu của Iran – Đại tướng Abdolrahim Mousavi – hôm thứ Hai tuyên bố lực lượng Iran có quyền đáp trả các lợi ích của Mỹ, giữa lúc một số nhà phân tích lo ngại các chiến dịch của phương Tây trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim cho biết Tehran hôm thứ Hai đã phóng tên lửa vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Qatar và một căn cứ khác tại Iraq nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú.

Ngoài khả năng tự thực hiện không kích nhằm vào các cơ sở năng lượng phương Tây, Iran cũng có thể huy động các lực lượng dân quân do nước này hậu thuẫn ở Iraq để tiến hành tấn công – theo bà Helima Croft, cựu phân tích viên CIA, hiện đang công tác tại RBC Capital Markets.

Bà Croft lưu ý rằng mặc dù các nhóm dân quân này từng miễn cưỡng hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi ông bị lật đổ năm ngoái, nhưng ban lãnh đạo Iran có thể gây “áp lực nghiêm trọng” buộc họ phải hành động nếu cảm thấy sự tồn vong của chế độ bị đe dọa. “Chúng tôi nhận thấy rõ nguy cơ trước mắt đối với các cơ sở năng lượng, vì đây là một trong những công cụ còn lại để Iran gây tổn thất cho phương Tây”, bà viết trong một báo cáo.

Tập đoàn dầu khí Shell của Anh cũng có nhân sự làm việc tại miền Nam Iraq, nơi các nhân viên của họ được biệt phái sang Công ty Khí đốt Basra – một liên doanh chuyên thu gom và xử lý khí đốt từng bị đốt bỏ tại các mỏ dầu trong khu vực. Shell hiện từ chối đưa ra bình luận về việc điều động nhân sự.

H.Mĩ

Lợi nhuận HSC giảm 39% quý II, giải ngân lớn vào cổ phiếu TCB, FPT, MWG
Lãi từ cho vay tăng mạnh nhưng không đủ bù phần sụt giảm từ tự doanh và môi giới khiến HSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II giảm sâu. Trong khi đó, danh mục đầu tư cổ phiếu tăng vọt, tập trung vào nhóm ngân hàng và bán lẻ.