|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Các công ty Trung Quốc hạn chế tham gia triển lãm thủy sản tại Boston do dịch virus corona

11:53 | 03/03/2020
Chia sẻ
Số lượng công ty Trung Quốc tham gia Triển lãm thủy sản Bắc Mỹ năm 2020 (SENA) chỉ có 22, giảm đi rất nhiều so với năm 2019 là 200 công ty, trang Undercurrent News đưa tin ngày 26/2.
Các công ty Trung Quốc hạn chế tham gia triển lãm tại Boston do dịch virus corona - Ảnh 1.

Các công ty Trung Quốc hạn chế tham gia triển lãm tại Boston do dịch virus corona. Ảnh: Undercurrent News

Triển lãm thủy sản Bắc Mỹ (SENA) sẽ bắt đầu từ ngày 15/3 và kéo dài trong ba ngày. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Boston (Mỹ) do Công ty truyền thông Diversified Communications đứng ra tổ chức.

Năm nay, số lượng công ty Trung Quốc tham gia triển lãm đã giảm tới 88% so với năm ngoái. Điều này đồng nghĩa tổng số công ty trên toàn thế giới tham gia triển lãm đã giảm 15% từ 1.334 công ty trong năm 2019 xuống còn 1.126 công ty.

Hiện tại dịch virus corona đã khiến hơn 2.700 người tử vong, hầu hết xảy ra ở Trung Quốc. Tuy nhiên, virus này hiện cũng có mặt ở mọi châu lục ngoài Nam Cực, với một trường hợp ở Mỹ Latinh, Brazil.

"Tôi tin rằng các công ty và doanh nhân Trung Quốc sẽ không tham gia triển lãm tại Boston lần này", một doanh nhân hải sản cấp cao của Trung Quốc trao đổi với Undercurrent News.

"Tôi cho rằng một số công ty vẫn có thể cho phép nhân viên ở nước ngoài của họ tới triển lãm. Nếu không tham gia, các công ty được phép hủy miễn phí. Khoản phí đăng kí tham gia có thể được sử dụng trong năm 2021 với cùng một gian hàng", doanh nhân này cho biết thêm.

Một số công ty Trung Quốc vẫn tham gia triển lãm Boston

Liên minh Chế biến và Tiếp thị Thủy sản Trung Quốc (CAPPMA), một cơ quan liên kết với chính phủ đại diện cho ngành thủy sản, có thể vẫn hiện diện trong triển lãm năm nay tuy nhiên không nói rõ về kế hoạch của mình.

Hai công ty lớn của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ - Zhanjiang Guolian Aquatic Products và Zoneco Group - cũng vẫn nằm trong danh sách tham dự.

Zoneco sở hữu ZF America, có trụ sở tại Toronto, Canada.

"Chúng tôi có gian hàng 643A tại buổi triển lãm ở Boston. Đội ngũ nhân viên ở Bắc Mỹ của chúng tôi, tổng cộng 7 người, sẽ có mặt tại triển lãm và không có thêm nhân viên từ Trung Quốc", bà Kelly Yang, chủ tịch của ZF America trả lời Undercurrent News.

Trong khi đó, Guolian điều hành Sunnyvale Seafood ở California, trên Bờ Tây của Mỹ.

"Chúng tôi có một gian hàng, nhân viên tại Mỹ của chúng tôi sẽ có mặt ở đó và không có nhân viên nào từ Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể có sự tham gia của nhân viên từ các quốc gia khác", ông Jeff Sedacca, chủ tịch của Sunnyvale Seafood cho biết.

Diversified Communications - công ty cũng tổ chức Hội chợ triển lãm thủy sản toàn cầu vào thời gian 21 - 23/4 tại Brussels, Bỉ - cho biết số lượng các công ty Trung Quốc sẽ giảm.

Công ty tổ chức sự kiện của Mỹ, có trụ sở tại Portland, Maine này trước đây cho biết họ rất kì vọng vào sự tham gia của Trung Quốc tại triển lãm Boston lần này.

SENA đã thu hút hơn 22.000 chuyên gia ngành thủy sản vào năm 2019. Dựa trên dữ liệu của Diversified, Trung Quốc đại diện cho khoảng 5% số người tham dự vào triển lãm năm 2019 và 9% diện tích gian hàng.


Ngọc Ánh