|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ca sĩ Cao Thái Sơn rót 20 tỷ đồng vào chuỗi cầm đồ T99, lộ diện công ty mẹ đứng sau

22:08 | 20/02/2021
Chia sẻ
Giữa tháng 1/2021, cơ cấu cổ đông của CTCP Tập đoàn Tài chính T99, đơn vị sở hữu chuỗi cầm đồ T99 đã có sự biến động mạnh khi 85% cổ phần đã thuộc về một công ty bất động sản có trụ sở ở Hà Nội.

Theo tin từ CTCP Tập đoàn Tài chính T99, chiều ngày 19/2 tại TP HCM đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa T99 và ca sĩ Cao Thái Sơn.

Thông báo cho biết ca sĩ Cao Thái Sơn rót 20 tỷ đồng, trở thành cổ đông của hệ thống cầm đồ T99 có quy mô 500 phòng giao dịch trên toàn quốc. Trước đó, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân cũng đã rót 20 tỷ đồng vào T99.

Ca sĩ Cao Thái Sơn rót 20 tỷ đồng vào chuỗi cầm đồ T99,  lộ diện công ty mẹ đứng sau - Ảnh 1.

Ảnh: T99

Hệ thống chuỗi cầm đồ T99 mới ra mắt vào đầu năm 2021. Doanh nghiệp cho biết hiện hệ thống của T99 đã có mặt các tỉnh thành lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Long An.

Thông cáo cũng cho hay ngoài lĩnh vực cho vay cầm cố những loại tài sản thông dụng như xe máy, ô tô, điện thoại laptop, T99 còn phát triển lĩnh vực T99 Luxury, hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp, có địa vị trong xã hội và có nhu cầu ký gửi với những món đồ có giá trị cao, hàng hiệu. 

T99 Luxury sẽ ra mắt hai điểm giao dịch cao cấp, tại cao ốc Hà Nội Tower, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và đường Đồng Khởi, quận 1, TPHCM. 

Lộ diện công ty mẹ đứng sau

Theo tìm hiểu, CTCP Tập đoàn Tài chính T99 được thành lập ngày 20/10/2020, do ông Lê Xuân Việt (sinh năm 1985) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. 

Công ty có trụ sở tại Unit5 tầng 8, toà nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì khi thành lập, T99 có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm CTCP Tập đoàn Xây dựng và Phát triển Nhà Vicoland (30%), ông Lê Xuân Việt (35%), ông Bùi Quang Hảo (32%), ông Nguyễn Ngọc Tuấn (3%). 

Thông tin thêm về Vicoland thì theo công bố trên website, đơn vị này tiền thân là CTCP Tài chính Vincon, được thành lập năm 2007 và có hoạt động trong lĩnh vực chính là bất động sản. Vicoland có trụ sở cùng toà nhà với T99.

Website cho biết công ty sở hữu loạt dự án gồm Movenpick Resort Lăng Cô, dự án Risemount Apartment Đà Nẵng, Risemount Premier Resort Đà Nẵng, Risemount Thuận Tình Hội An, Risemount Hà My - Hội An, Risemount Suite Vương Thừa Vũ,...

Trở lại với T99, theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì ngày 14/1/2021, Vicoland đã nắm trọn 85% cổ phần của T99 bên cạnh ông Bùi Quang Hảo chỉ còn nắm 5%. 

Ông Lê Xuân Việt và ông Nguyễn Ngọc Tuấn không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông của T99. Tuy nhiên, 10% cổ phần còn lại không được doanh nghiệp công bố do ai sở hữu.

Đáng lưu ý, trong ngày ra mắt chuỗi cầm đồ vào đầu năm nay thì phía doanh nghiệp cũng thông tin hoa hậu Đặng Ngọc Hân rót 20 tỷ vào chuỗi này, tương ứng với tỷ lệ sở hữu khoảng 6,66%. Do đó, nhiều khả năng 10% cổ phần không được tiết lộ bao gồm cả hoa hậu Đặng Ngọc Hân.

Nếu số vốn vẫn giữ nguyên 300 tỷ thì ca sĩ Cao Thái Sơn cũng sẽ nắm khoảng 6,66% cổ phần tại T99.

Trước đó, tại buổi ra mắt chuỗi cầm đồ đầu năm nay, doanh nghiệp cũng chính thức giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người. Trong đó, có ông Bang Min Kyu (quốc tịch Hàn Quốc) và ông Simon Chadwick Jinks (quốc tịch Anh) là các nhà đầu tư nước ngoài.

Ca sĩ Cao Thái Sơn rót 20 tỷ đồng vào chuỗi cầm đồ T99,  lộ diện công ty mẹ đứng sau - Ảnh 2.

Hội đồng quản trị của T99. (Ảnh: T99)

Hoàng Kiều