|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Brazil xuất khẩu lô ngô đầu tiên sang Mỹ

19:29 | 30/09/2019
Chia sẻ
Tuần trước Brazil đã xuất khẩu 60.000 tấn ngô sang Mỹ, một điểm đến xuất khẩu bất thường khi quốc gia Bắc Mỹ được xem là nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới.

Ngô được xuất khẩu bởi công ty Cargill, thông tin lập lịch trình tàu của Refinitiv cho thấy. Cargill đã xác nhận lô hàng, nhưng từ chối đưa ra thông tin chi tiết. 

 NovaAgri, một công ty ngũ cốc địa phương khác, cho biết trong một tuyên bố rằng đã vận chuyển khoảng 60.000 tấn ngô cho nhà đóng gói thịt có trụ sở tại Mỹ là Smithfield Food vào ngày 3/9 từ cảng Santos. 

Dữ liệu vận chuyển của Cargonave chỉ ra một tàu có tên King Milo sẽ vận chuyển khoảng 52.400 tấn ngô đến Mỹ vào ngày 17/10 từ cảng Itacoatiara. 

Tính đến thời điểm này trong năm 2019, tổng khối lượng xuất khẩu ngô Brazil đạt 27,46 triệu tấn, vượt toàn bộ khối lượng xuất ra ở thị trường nước ngoài trong 2018. 

Tháng 6, các nguồn tin thị trường cho biết Brazil đã bán ngô cho Mỹ, với các chuyến hàng sẽ bắt đầu vào tháng 9, một động thái củng cố khả năng tiếp cận thị trường mới của người bán hàng địa phương trong bối cảnh vụ mùa đạt kỉ lục tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo Reuters, nhu cầu của Mỹ đối với ngô Brazil đã được thúc đẩy bởi lo ngại mất mùa ở Bắc Mỹ, do nông dân Mỹ phải đối mặt với các vấn đề khí hậu vào đầu vụ gieo trồng.

Những lo ngại này đã kéo giá ngô Chicago lên đỉnh 4,54 USD/giạ trong năm nay. Ngô đang giao dịch ở khoảng 3,7 USD.

Bản đồ giám sát tàu tương tác của Refinitiv cho thấy một tàu có tên Qing Hua Shan đã hoàn thành việc tải ngô của Cargill, được vận chuyển đến Mỹ, hôm 25/9.

Con tàu đã được tải ở nhà ga Cantagalo General Grains (CGG) tại cảng Itaqui, một cửa ngõ thuận tiện gần Mỹ hơn so với cảng lớn nhất Brazil - Santos, nằm ở Đông Nam của quốc gia Nam Mỹ.

Dữ liệu Agrostat, được bộ nông nghiệp tổng hợp, chưa thể hiện khối lượng ngô được xuất khẩu sang Mỹ từ Cargill và NovaAgri.

Chính phủ Brazil dự báo xuất khẩu ngô sẽ tăng 47% trong mùa này lên 35 triệu tấn.

Những kì vọng về doanh số bán hàng kỉ lục của Brazil ở nước ngoài phản ánh tỷ giá hối đoái tốt và vụ mùa bội thu gần 100 triệu tấn, các thương nhân cho biết.

Theo dữ liệu của chính phủ Brazil, quốc gia Nam Mỹ đang ghi nhận nhu cầu từ những người mua ngô truyền thống của Mỹ, gồm Mexico và Colombia với khối lượng mua đạt hơn 500.000 tấn trong giai đoạn 8 tháng đầu năm nay.

Lyly Cao