Tín dụng hộ gia đình của Hàn Quốc trong quý IV/2022 đã giảm với tốc độ mạnh nhất trong 13 năm trong bối cảnh lãi suất tăng do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) thắt chặt chính sách tiền tệ để làm giảm lạm phát, số liệu chính thức vừa công bố cho thấy.
Theo dự đoán của JP Morgan, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc có thể nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 26/8, và tăng lãi suất một lần nữa trong quý 4 năm nay.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) có thể sẽ một lần nữa đi đầu trong chu kỳ tăng lãi suất ở châu Á, sau khi Thống đốc Lee Ju-yeol nói rằng việc bình thường hóa chính sách tiền tệ dự kiến là trong năm nay.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 30/8 đã đánh đi tín hiệu về khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay để ngăn chặn đà sụt giảm sâu tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.
NHTW Hàn Quốc hôm nay (18/1) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản do lạm phát tại nước này vẫn còn thấp hơn mục tiêu trong khi đồng nội tệ đang giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều năm.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.