13 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi xây dựng sân bay Long Thành dù không đủ điều kiện nhưng cán bộ vẫn phê duyệt, gây thất thoát ngân sách gần 24 tỷ đồng, theo cáo trạng.
Hiện tỉnh Đồng Nai đã thực hiện bàn giao đất đợt 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam với diện tích hơn 1.284 ha để phục vụ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Song, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hiện nay vẫn còn chậm.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao các bộ liên quan nghiên cứu việc bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho hai tuyến giao thông kết nối thuộc dự án sân bay Long Thành.
Dự kiến cuối tháng 4/2021, Đồng Nai sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 13 cho 811 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án sân bay Long Thành với sô tiền hơn 1.200 tỷ đồng.
Trong khu vực dự án Sân bay Long Thành hiện có khoảng 1.000 trường hợp đất “giấy tay”, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.
Quốc hội đã thông qua một số chỉ tiêu của Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư là 22.938 tỷ đồng, diện tích đất thu hồi là 5.399,35 ha.
Với tỷ lệ tán thành hơn 82%, Quốc hội chính thức thông qua việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần.
Báo cáo PCEPI tốt hơn kỳ vọng đã giúp củng cố kịch bản Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thúc đẩy các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với kết quả tích cực.