|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng tài chính Mỹ cam kết hợp tác quốc tế, xác nhận Mỹ trở lại sân khấu toàn cầu

10:44 | 06/04/2021
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vạch ra các nguyên tắc khác biệt rõ rệt với chủ nghĩa bảo hộ của chính quyền Trump, cho biết mục tiêu hiện nay của Mỹ là tăng trưởng bao trùm và hợp tác cùng các quốc gia khác.
Bộ trưởng tài chính Mỹ cam kết hợp tác quốc tế, xác nhận Mỹ trở lại sân khấu toàn cầu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: Reuters).

Sau 4 năm Mỹ theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen tuyên bố sắp có sự thay đổi lớn.

Hôm 5/4, bà Yellen đã đặt ra một loạt nguyên tắc táo bạo, khác biệt hoàn toàn với các ưu tiên của chính quyền tiền nhiệm. Thay vì những tuyên bố nảy lửa chống lại Trung Quốc, chính sách mới của Mỹ là "cạnh tranh ở lĩnh vực cần thiết, hợp tác trong khía cạnh có thể" và chỉ "đối địch trong trường hợp bắt buộc".

Ông Trump và cựu Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin không chỉ công kích những đối thủ truyền thống của Mỹ như Trung Quốc mà còn chĩa mũi dùi vào các đồng minh lâu năm như Đức. Ngược lại, bà Yellen cho rằng "Nước Mỹ trên hết không thể có nghĩa là nước Mỹ cô độc".

Trong khi chính quyền Trump hiếm khi quan tâm đến đa dạng hóa và biến đổi khí hậu, bà Yellen nói rằng cả hai vấn đề đều là trọng tâm của chính sách xã hội và kinh tế của Mỹ.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng các vấn đề toàn cầu Chicago, bà Yellen khẳng định "khác biệt quan trọng nhất hiện nay là sự thừa nhận rằng các chính sách của chúng ta ở trong và ngoài nước phải được thiết kế để bao trùm, giải quyết bất bình đẳng và tôn trọng môi trường".

Bài phát biểu hướng đến khán giả toàn cầu

Những lời nói hùng hồn của bà Yellen có vai trò là mở màn cho cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới/Quỹ Tiền tệ Quốc tế diễn ra trong tuần này.

Theo CNBC, thông điệp của bà Yellen rất rõ ràng: Xu thế toàn cầu hóa và nước Mỹ đã trở lại sân khấu toàn cầu.

Bà Yellen phát biểu: "Trong 4 năm qua, chúng ta đã tận mắt chứng kiến điều gì xảy ra khi Mỹ rút lui khỏi sân khấu toàn cầu. Nước Mỹ trên hết không thể có nghĩa là nước Mỹ cô độc. Trong thế giới ngày nay, không quốc gia cô độc nào có thể xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững cho người dân".

Bà Yellen tiếp tục chỉ trích phản ứng chậm chạp của chính quyền tiền nhiệm đối với COVID-19 và tuyên bố việc này đã khiến triển vọng kinh tế của mọi người trở nên xấu đi. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn virus không chỉ ở trong nước mà còn từ nước ngoài.

Tuy nhiên, trước khi đại dịch lây lan, kinh tế Mỹ đã hoạt động khá tốt dưới thời vị tổng thống theo chủ nghĩa bảo hộ Donald Trump, theo CNBC

Tỷ lệ thất nghiệp rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm, lạm phát được kiểm soát, chính quyền Trump vẫn đạt được thỏa thuận thương mại mới với Canada và Mexico và tái đàm phán những hiệp định khác.

Bất chấp chỉ trích từ các chính trị gia cánh tả về cách xử lý thương mại toàn cầu và các loại thuế quan dày đặc, ông Biden chỉ tạo ra rất ít thay đổi với cách tiếp cận của người tiền nhiệm. Phần lớn thuế quan được đặt ra dưới thời ông Trump vẫn được giữ nguyên.

Hơn nữa, nước Mỹ dưới thời ông Trump liên tục đạt được thành tựu kinh tế trên mức trung bình và có được thị trường chứng khoán mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đối với bà Yellen, điều quan trọng không chỉ là những con số. 

"Nền kinh tế toàn cầu bao trùm hơn"

Bà Yellen nói về tầm quan trọng của việc cung cấp hỗ trợ cho nhóm thiểu số chịu tác động đặc biệt nặng nề trong đại dịch. Bà cũng chỉ ra biến đổi khí hậu là "mối đe dọa dài hạn lớn nhất mà thế giới phải đối mặt".

Nhìn chung, bà Yellen cho biết mục tiêu của chính quyền Biden là "chống lại đói nghèo và thúc đẩy một nền kinh tế toàn cầu bao trùm hơn, phù hợp với các giá trị của chúng ta".

Hai đề xuất lớn của chính quyền Biden là kêu gọi các nước thuộc nhóm G-20 chấp thuận một mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu và bổ sung 650 tỷ USD vào dự trữ khẩn cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Bất chấp các chỉ trích rằng trọng tâm quốc tế của chính quyền Biden có thể khiến Mỹ bị thiệt, bài phát biểu của bà Yellen gửi đi thông điệp rõ ràng rằng thời nước Mỹ trên hết đã qua.

"Trong khi chúng ta coi thương mại là động cơ cho tăng trưởng, chúng ta đã bỏ qua những người không được hưởng lợi. Trong giai đoạn gần đây nhất, khi Mỹ có khả năng áp dụng chính sách trong nước để đối mặt với những vấn đề này và hợp tác với đồng minh nhằm giải quyết vấn đề ở nước ngoài, chúng ta đã tự cô lập mình và rút lui khỏi trật tự quốc tế mà chính mình đã tạo ra".

"Chúng ta có thể làm tốt hơn", bà Yellen khẳng định. "Chúng ta phải làm tốt hơn".

Giang