Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ về an toàn, an ninh mạng
Phát biểu trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019 với chủ đề "Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số", Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đảm bảo cho Việt Nam an toàn trong không gian mạng và cách mạng số là sứ mệnh của mọi cơ quan, tổ chức và toàn thể cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam.
Cuộc cách mạng số đang tạo ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức cho toàn thế giới và Việt Nam nói riêng. Không gian mạng là một không gian hoàn toàn mới, cứ mỗi giây lại có khoảng 108 cuộc tấn công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra.
Đồng thời, trên không gian mạng, các quốc gia phải đối mặt với những thách thức giống nhau, và vì vậy, có cơ hội để trở thành một thế giới sát cánh bên nhau.
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. (Nguồn: vietnamnet).
Bộ trưởng xác định an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
Đã đến lúc phải thay đổi cách nghĩ...
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nếu như trước đây, chúng ta đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trước, thì giờ đây ứng dụng và phát triển CNTT phải song hành cùng an toàn, an ninh mạng.
Trong mọi dự án CNTT đều phải có cấu phần an toàn, an ninh mạng như một cấu phần bắt buộc. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: tỉ lệ chi cho an toàn, an ninh mạng tối thiểu 10% tổng kinh phí chi cho CNTT. Ở Việt Nam hiện nay, tỉ lệ này đang ở mức dưới 5.
"Nếu như trước đây khi xảy ra ra sự cố, mọi người cố gắng giữ kín, càng ít người biết càng tốt, thì giờ đây chúng ta phải hiểu rằng: không ai an toàn một mình trong thế giới mạng. Càng chia sẻ, chúng ta càng an toàn.
Không chia sẻ thì sau chúng ta lại sẽ là một ai đấy nữa bị tấn công tương tự, và sau đó lại là một người tiếp theo, và cứ như vậy. Mức độ bảo đảm an toàn, an ninh mạng của một cơ quan, tổ chức không phải nằm ở việc cơ quan, tổ chức đó có bị tấn công hay không? Mà nằm ở cách thức cơ quan, tổ chức đó phản ứng như thế nào sau khi bị tấn công", Bộ trưởng nói.
Khi sự cố xảy ra với một đơn vị, các đơn vị cần phải cùng coi đây là trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia ứng cứu theo sự điều phối chung, vì một không gian mạng an toàn hơn cho tất cả mọi người.
...và thay đổi cách làm
Nếu như trước đây, khi đầu tư, các tổ chức thường chú trọng đầu tư cho giải pháp, thiết bị mà ít chú trọng đến con người, qui trình, thì giờ đây, con người là quan trọng nhất, sau đó đến qui trình, rồi mới đến giải pháp, thiết bị. Mỗi cơ quan, tổ chức cần bảo đảm tỉ lệ hợp lí, cân đối cả ba yếu tố này.
Nếu như trước đây, việc đầu tư hệ thống an toàn, an ninh mạng thường do các tổ chức tự đầu tư, tự bảo đảm thì giờ đây cần phải chuyên môn hoá chúng. Bởi vì những dịch vụ tốt nhất được cung cấp bởi những doanh nghiệp chuyên nghiệp nhất.
Các cơ quan, tổ chức một mặt kiện toàn lực lượng tại chỗ, mặt khác thuê dịch vụ giám sát, bảo vệ của các doanh nghiệp đã được Bộ TT&TT cấp phép và định kì thực hiện kiểm tra, đánh giá.
Bộ TT&TT giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin thực hiện giám sát quốc gia trên không gian mạng để phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.
Ưu tiên sử dụng sản phẩm "Make in Vietnam"
Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm "Make in Vietnam".
Ông cho biết tới đây, Bộ TT&TT sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp tiên phong nhằm phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam phục vụ Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.
Hệ sinh thái là một mô hình tổng thể, toàn diện và đầy đủ các giải pháp. Doanh nghiệp có thế mạnh về giải pháp nào sẽ được giao để tập trung phát triển sâu, chuyên nghiệp về giải pháp đó, được ưu tiên và khuyến nghị sử dụng.
Cùng với đó, một liên minh cũng sẽ được thành lập nhằm hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển sản phẩm, bảo đảm các sản phẩm có sự liên thông, kết nối. Liên minh doanh nghiệp này cũng cam kết sử dụng sản phẩm của nhau để cung cấp một giải pháp tổng thể cho khách hàng.
Việt Nam có lợi thế lớn khi có xấp xỉ 1 triệu nhân lực trong lĩnh vực ICT. Nguồn nhân lực an toàn, an ninh mạng vào loại tốt trên thế giới, với những chuyên gia đạt đẳng cấp quốc tế.
Cùng với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với sự ủng hộ của Nhà nước và liên kết chặt chẽ của Liên minh, Bộ trưởng tin tưởng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sinh ra những doanh nghiệp lớn mạnh để trở thành cường quốc an toàn, an ninh mạng, nhằm bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.