|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của TTCK năm 2020, nhấn mạnh giải pháp tăng thanh khoản, tạo dựng lòng tin NĐT

09:36 | 02/01/2020
Chia sẻ
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là tăng cường công tác thanh tra giám sát, xử lí vi phạm, đảm bảo kỉ cương, kỉ luật thị trường, tạo dựng long tin cho công chúng đầu tư.

Sáng nay 2/1, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lễ đánh công khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020 được tổ chức.

Buổi lễ có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cùng toàn thể đại điện của các Bộ, Ngành, thành viên giao dịch, công ty chứng khoán, quĩ đầu tư.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của TTCK năm 2020, nhấn mạnh giải pháp tăng thanh khoản, tạo dựng lòng tin NĐT - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2020. Ảnh: Phan Quân

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 chịu tác động bởi những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và căng thẳng chiến tranh thương mại giữa các nước lớn.

Trong bối cảnh như vậy, TTCK Việt Nam tăng 7,5% về chỉ số và 10,6% về qui mô vốn hóa trong năm vừa qua, tương đương 79,2% GDP. Thị trường chứng khoán phái sinh và các sản phẩm mới dù mới ra đời những đã có sự tăng trưởng nhanh hơn kì vọng trên tất cả các chỉ tiều về khối lượng giao dịch và số lượng tài khoản của nhà đầu tư, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá.

"Xu hướng nhà đầu tư rút vốn khỏi các thị trường mới nổi, thị trường cận biên thì dòng vốn đầu tư gián tiếp của NĐT nước ngoài vẫn vào ròng 2,7 tỉ USD, thể hiện sự đánh giá lạc quan của cộng đồng NĐT nước ngoài với TTCK Việt Nam", Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của TTCK năm 2020, nhấn mạnh giải pháp tăng thanh khoản, tạo dựng lòng tin NĐT - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng phát biểu tại lễ đánh cồng. Ảnh: Phan Quân

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn từ Nghị định, thông tư cho đến các qui chế hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua. Mục tiêu là hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về TTCK đầy đủ, bao quát và hoàn chỉnh vào đầu năm 2021, khi Luật Chứng khoán mới có hiệu lực.

Thứ hai, đẩy nhanh việc cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025". 

Tại nhiệm vụ thứ hai này, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, hoàn thiện, sắp xếp lại bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Bên cạnh đó là việc kết hợp lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh, tiếp tục tái cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Thứ ba, đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống công nghệ cho thị trường chứng khoán thông qua việc tiếp nhận, nghiệm thu hệ thống giao dịch mới của gói thầy KRX trong năm 2020.

Thứ tư, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn cổ phần của nhà nước để gắn với niêm yết, đăng kí giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường, đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở.

Cuối cùng, tăng cường công tác thanh tra giám sát, xử lí vi phạm, đảm bảo kỉ cương, kỉ luật thị trường, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư. Mục tiêu hướng tới của nhiệm vụ này giúp thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững.

Song song với đó, UBCKNN cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lí rủi ro khủng hoảng nhằm đảm bảo an toàn cho thị trường chứng khoán, kịp thời xử lí các sự cố ảnh hưởng đến thị trường. 

Phan Quân