|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bộ trưởng Anh dọa bỏ tù Mark Zuckerberg

11:42 | 08/02/2022
Chia sẻ
Nếu các công ty sở hữu mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram,... không chấp hành dự luật mới, họ hoàn toàn có thể bị bỏ tù, theo Bộ trưởng Văn Hóa Anh.
Bộ trưởng Anh dọa bỏ tù Mark Zukerberg - Ảnh 1.

Bộ trưởng Anh khẳng định lãnh đạo cấp cao của các nền tảng mạng xã hội hoàn toàn có thể vào tù nếu họ không chấp hành dự luật mới. (Ảnh: Sky News).

Theo Sky News, bà Nadine Dorries, Bộ trưởng Văn hóa Anh cảnh báo CEO Meta (Facebook), ông Mark Zuckerberg có thể phải ngồi tù nếu công ty không tuân thủ luật an toàn trực tuyến mới.

Theo vị Bộ trưởng, bà đang nỗ lực hành động, buộc những gã khổng lồ mạng xã hội như Facebook phải chấp hành Dự luật An toàn Trực tuyến, qua đó các công ty này phải chú trọng đến các nội dung độc hại xuất hiện trên nền tảng của họ.

Theo các quy định mới, giám đốc điều hành cấp cao của các nền tảng trực tuyến có thể phải ngồi tù nếu họ không tuân thủ, bà Dorries nói. Chính phủ Anh cũng đang gấp rút bổ sung một số tội hình sự mới vào Dự luật an toàn trực tuyến chuẩn bị đưa ra Quốc hội xem xét.

Danh sách các tội danh được thêm vào dự luật bao gồm khiêu dâm, tội ác thù hận, gian lận, buôn bán ma túy hoặc vũ khí bất hợp pháp, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho hành vi tự sát, buôn lậu và bóc lột tình dục.

Theo đó, những nội dung có chứa các hành vi vi phạm nói trên phải bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội và đơn vị sở hữu những nền tảng ấy phải thực hiện các bước để ngăn người dùng xem các nội dung đó.

Phát biểu với Times Radio, Bộ trưởng Dorries cho biết bà hy vọng Dự luật sẽ là một thông báo mạnh mẽ gửi tới những người điều hành các nền tảng mạng xã hội. Khi được hỏi liệu các giám đốc điều hành cấp cao có thể phải ngồi tù nếu họ không tuân thủ hay không, bà Dorries chắc nịch trả lời: "Hoàn toàn có thể".

Bà Dorries nói: "Chính phủ này sẽ đưa Vương quốc Anh trở thành nơi có môi trường mạng internet an toàn nhất trên thế giới trong khi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm.

"Dự luật của chúng tôi sẽ bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và lạm dụng trên mạng, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất truy cập vào nội dung có hại và đảm bảo không có không gian an toàn cho những kẻ khủng bố ẩn náu trên mạng", vị bộ trưởng tuyên bố.

Vượng Phát