|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bộ Tài chính Anh sắp công bố gói cứu trợ cho các công ty khởi nghiệp

23:27 | 17/04/2020
Chia sẻ
Bộ Tài chính Anh dự kiến sẽ công bố gói cứu trợ lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của nước này trong vài ngày tới.
Hiện các bộ trưởng trong Chính phủ Anh đang đẩy nhanh kế hoạch đưa ra gói giải cứu để hỗ trợ các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hiện đang đối mặt với khó khăn về tài chính.

Mục đích của gói cứu trợ này là nhằm đảm bảo các nhà đầu tư mạo hiểm tiếp tục rót vốn vào các công ty khởi nghiệp, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có nguy cơ gây ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 12/4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak nhận định Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này có thể giảm từ 25-30% trong quý II/2020.

Ông Sunak đã đưa ý kiến trên giữa bối cảnh 10 nhà lãnh đạo bộ, ngành của Anh hối thúc nước này nới lỏng lệnh phong tỏa vào tháng 5/2020.

Trong khi đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) của Anh nhận định, kinh tế Anh có thể giảm 35% trong quý II/2020, với tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng hơn gấp đôi đến 10%, do lệnh phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

OBR cho rằng thâm hụt ngân sách của Anh có thể lên tới 273 tỷ bảng Anh (34,23 tỷ USD) trong niên thuế 2020/21 (bắt đầu từ ngày 6/4/2020 đến ngày 5/4/2021).

Con số này cao gấp năm lần ước tính trước đó và tương đương 14% GDP của Anh đồng thời là mức lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Dự báo của OBR dựa trên giả định rằng lệnh phong tỏa toàn quốc sẽ kéo dài trong ba tháng, tiếp sau đó là ba tháng nữa với các hạn chế được dỡ bỏ một phần.

OBR cho biết nền kinh tế Anh có thể phục hồi nhanh chóng sau khi sụt giảm trong quý II/2020.

Vân Anh