|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bỏ ra 1-2 triệu đồng để mở khóa tài khoản Facebook vì trót click vào đoạn video lạ

20:10 | 18/08/2021
Chia sẻ
Ngay trong đêm 17/8, rất nhiều người làm dịch vụ Facebook đã nhanh tay nắm lấy cơ hội kiếm tiền sau sự kiện hàng loạt tài khoản bị khóa do vi phạm chính sách của mạng xã hội này.

"Một đến hai triệu cho bảo mật tài khoản mà còn chê đắt, giờ mất Facebook thì giá cả lại không thành vấn đề", tài khoản Facebook N.D.H cho biết. Chủ sở hữu tài khoản này đang làm dịch vụ hỗ trợ những người bị khóa nick Facebook trong đêm 17/8. 

Tối ngày 17/8, hàng loạt người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ bị khóa tài khoản, không cho phép đăng bài hoặc tương tác với bạn bè trong nhiều ngày. Thậm chí, một số tài khoản còn bị khóa vĩnh viễn. Sự việc được cho liên quan đến đoạn clip lạ phát tán tràn lan trên mạng xã hội Facebook thời gian gần đây.

Những người nhận được thông báo này sẽ có thời hạn 30 ngày để phản đối quyết định của Facebook và nếu không được chấp thuận, tài khoản của họ sẽ bị khóa vĩnh viễn. Một số trường hợp chỉ bị khóa tài khóa từ 3 - 7 ngày, thay vì 30 ngày, và Facebook cho biết trường hợp này chỉ là tạm thời.

Người làm dịch vụ Facebook bội thu sau khi hàng loạt tài khoản kéo nhau 'ra đảo' - Ảnh 1.

Một tài khoản Facebook có tick xanh chào hàng dịch vụ mở khóa Facebook. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Ngay lập tức, cộng đồng người làm dịch vụ Facebook đã bắt đầu nhảy vào cuộc. Nhiều bài đăng xuất hiện, các bình luận chào mời dịch vụ mở khóa Facebook xuất hiện tràn lan. "Tùy trường hợp, mức giá hiện dao động khoảng 400.000 - 500.000 đồng", chị Linh, một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ Facebook tiết lộ với chúng tôi. 

Song, theo chúng tôi tìm hiểu, do sự cố đến quá bất ngờ và xảy ra trên diện rộng, mức giá trên chưa phải phản ánh đúng thực tế. Như đã nói, một số trường hợp có thể bị "bay màu" tài khoản vĩnh viễn trong khi có trường hợp chỉ bị tạm khóa trong vòng 3 - 7 ngày. 

Điều này dẫn đến tình trạng loạn giá, từ vài chục nghìn đến trăm nghìn và thậm chí là hàng triệu, tùy vào mức độ khó của "ca bệnh". Theo anh D., một người làm dịch vụ Facebook, mức giá người này đưa ra cho mỗi tài khoản là từ 2 - 4,5 triệu đồng, tùy vào trường hợp. 

"Trường hợp dễ thì không sao nhưng với những ca khó, mình chưa dám chắc sẽ lấy lại được tài khoản cho khách, vì chính sách của Facebook khá phức tạp", anh D. nói.

Nhiều người đã vô cùng hoảng hốt do sự việc đêm qua diễn ra quá bất ngờ, vì thế lượng khách hàng tìm đến những người làm dịch vụ Facebook đã tăng đột biến từ đêm qua đến tận hôm nay (18/8). 

Một người làm dịch vụ Facebook tên H.L cho biết tính đến hiện tại, anh đã nhận khoảng 20 khách, anh H.L ra giá từ một đến hai triệu, tùy trường hợp và chưa dám chắc khả năng lấy được tài khoản tuyệt đối.

Nói về sự việc này, theo Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu), để tránh tiền mất tật mang người dùng hạn chế chia sẻ các link không phù hợp, đặt mật khẩu độ khó cao kèm mật khẩu hai bước, tránh thay đổi thường xuyên IP để đăng nhập Facebook.

Ngoài ra, người dùng không nên thay đổi liên tục từ 4G sang Wifi hoặc đăng xuất tài khoản quá nhiều lần trên các ứng dụng. Trong trường hợp không may rơi vào tình trạng "Yêu cầu xem lại", người dùng cần đổi về đường truyền mạng hay dùng, sau đó vào website của nick Facebook đang dùng và làm theo hướng dẫn.

Đặc biệt, với những tài khoản đang bị treo thì không nên làm theo các hướng dẫn trên Google hoặc YouTube, tránh tình trạng spam nặng khiến tài khoản bị khóa vĩnh viễn. Theo bài viết, đa phần các hướng dẫn trên Google và YouTube hiện nay dùng để câu view, mặc dù vẫn có những nội dung chất lượng nhưng người dùng không nên hấp tấp, tránh để các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiếu PC chia sẻ trong vài tuần qua có nhiều kẻ xấu đăng quảng cáo "bẩn" trên Facebook, chia sẻ những phần mềm, tiện ích độc hại có kèm theo chữ "miễn phí". Những quảng cáo này có thể chứa mã độc, người dùng nếu không cẩn thận có thể mất tài khỏa hoặc thông tin dữ liệu.

Thùy Trang