|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương: Giá tiêu có tăng trở lại nhờ giới đầu cơ ngưng bán ra

07:03 | 25/11/2021
Chia sẻ
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo giá hạt tiêu có khả năng sẽ tăng trở lại sau khi giới đầu cơ ngưng bán hàng ra và các đại lý cũng bán hàng cầm chừng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, sau khi tăng mạnh và ghi nhận mức cao kỷ lục, giá hạt tiêu đen và trắng tại thị trường nội địa giữa tháng 11 giảm lần lượt 3.500 đồng/kg và 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 10, xuống còn 85.000 đồng (hạt tiêu đen) và 127.000 đồng/kg (hạt tiêu trắng). 

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa giảm là do nhu cầu thu mua chậm lại trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt phong tỏa, nên lượng mua hàng từ Trung Quốc không cao như dự kiến. 

Đồng thời, việc thu mua chậm lại do tình trạng tắc nghẽn ở các cảng Mỹ khiến lượng hàng hóa không được lưu thông thuận tiện dẫn đến doanh nghiệp giao hàng cầm chừng. 

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá hạt tiêu có khả năng sẽ tăng trở lại sau khi giới đầu cơ ngưng bán hàng ra và các đại lý cũng bán hàng cầm chừng.

Đồng thời giá hạt tiêu thế giới có thể tiếp tục xu hướng tăng do nhu cầu dịp cuối năm tăng. Hiệp hội Thương mại Hạt tiêu và Gia vị Ấn Độ (IPSTA) đang lên kế hoạch triển khai giao dịch hạt tiêu đen giao ngay trên nền tảng điện tử của mình, giúp tập hợp nông dân và thương nhân để xác định giá cả hàng hóa tốt hơn. 

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang thảo luận với Hội đồng Gia vị Ấn Độ để đảm nhận vai trò là cơ quan quản lý giao ngay điện tử, sau những thành công trong việc đưa ra cơ chế xác định giá hạt tiêu đen kỳ hạn toàn cầu trong khoảng 6 thập kỷ

H.Mĩ