|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bỉ và Đức 'đau đầu' với núi rác thải không lồ sau lũ lụt

21:42 | 02/08/2021
Chia sẻ
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các nhà chức trách của Bỉ và Đức đang “đau đầu” tìm cách xử lý và thu dọn hàng núi chất thải, bao gồm máy giặt, đồ đạc bị dập nát, giấy, ô tô, đồ nhựa, hóa chất, nước thải, rác thải xây dựng...do trận lũ lụt thảm khốc vào cuối tháng Bảy vừa qua gây ra tại những nước này.
Bỉ và Đức 'đau đầu' với núi rác thải không lồ sau lũ lụt - Ảnh 1.

Tình cảnh ngổn ngang tại Bỉ và Đức sau lũ lụt. (Ảnh: Getty Images).

Bởi lượng rác thải quá lớn nên ưu tiên chính của giới chức trách là loại bỏ rác trước khi nó gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và việc xử lý các loại rác này sẽ không tái chế và tái sử dụng như hướng dẫn của EU.

Ông Jean-Jacques De Paoli, phát ngôn viên của Hiệp hội Quản lý chất thải địa phương của Bỉ (Intradel), cho biết: “ Chỉ có một lượng nhỏ rác thải sau lũ lụt ở thành phố Liège của Bỉ được gửi đến các cơ sở tái chế. 

Chúng tôi đã cố gắng tái chế kim loại, rác thải điện và điện tử như tủ lạnh và máy giặt cũng như một số rác thải xây dựng và chất thải sinh học như cây cối. Nhưng hầu hết chất thải sẽ được đưa tới các lò đốt của chúng tôi. Trận lụt đã gây ra một lượng rác thải cực lớn mà về cơ bản là không thể phân tách được”.

Phó Chủ tịch Hiệp hội các hoạt động công ích địa phương của Đức (VKU) và là người điều hành các dịch vụ xử lý rác thải của thành phố Münster Patrick Hasenkamp cho hay: “Vấn đề chính là hỗn hợp rác thải không đồng nhất. 

Chất thải không chỉ bị ngâm hoặc trộn với bùn, mà còn bị nhiễm hóa chất. Điều đó làm cho việc phân loại trở nên vô cùng khó khăn. Chúng tôi chỉ có thể tách các vật liệu thô, chẳng hạn như rác thải xây dựng… hoặc thiết bị điện”.

Hiệp hội Liên bang về công nghiệp quản lý chất thải, nước và nguyên liệu thô của Đức (BDE) cho rằng do ô nhiễm nên việc tái sử dụng và tái chế hầu như khó có thể thực hiện được - một phần lớn chất thải cồng kềnh phải được đốt. Tuy nhiên, đây sẽ là một vấn đề vì các lò đốt của Đức hiện đã hoạt động tới hơn 95% công suất.

Theo BDE, để đốt tất cả chất thải trên, về mặt kỹ thuật Hiệp hội sẽ cần bổ sung các nhà máy đốt chất thải và việc xử lý thậm chí có thể mất vài năm. BDE cũng ước tính rằng lũ lụt đã tạo ra hàng trăm nghìn tấn chất thải cồng kềnh.

Tại Bỉ, ước tính lũ lụt đã tạo ra khoảng 1,5 triệu tấn rác thải chỉ trong vài ngày. Con số này tương đương với 3/4 khối lượng rác thải trung bình hàng năm của các hộ gia đình ở Wallonie.

Phát ngôn viên của Hiệp hội Quản lý chất thải địa phương của Bỉ Jean-Jacques De Paoli cho biết khoảng 2.000 tấn chất thải được tạo ra trong 24 giờ ở tỉnh Liège và có quá nhiều rác thải đến nỗi giới chức địa phương phải cho đổ các loại rác thải này trên đường cao tốc không sử dụng và tại một khu công nghiệp cũ.

Lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân, điển hình là ô tô. Nhân viên Cédric Slegers của công ty Comet (Bỉ) chuyên thu gom và tái chế các phương tiện đã hết tuổi thọ, thiết bị điện tử nhỏ, cũng như kim loại, nói: “Chúng tôi ước tính rằng có khoảng 40.000 đến 50.000 ô tô hiện đã không còn sử dụng được nữa”.

Ông Slegers cho biết thêm: “Có một nguy cơ về sức khỏe cộng đồng đối với người dân nếu chất thải có chứa các chất độc hại không được loại bỏ nhanh chóng và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, ưu tiên của chúng tôi là nhanh chóng thu gom các thiết bị có chưa các chất độc hại  này”.

Các chất bị rò rỉ cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Công ty công ích Bonn của Đức, cũng chịu trách nhiệm cung cấp nước ở các khu vực bị ảnh hưởng, khuyến cáo mọi người nên đun sôi nước trước khi sử dụng, vì “không thể đảm bảo rằng nguồn nước ở đây không bị ô nhiễm”.

Tổng giám đốc công ty cấp nước công cộng ở tỉnh Namur của Bỉ Didier Hellin cho biết một số nhà máy xử lý nước đã phải đóng cửa vì lũ lụt. Ông nói: “Lũ mang theo bùn, làm hư hại các nhà máy xử lý nước thải, và lưu ý rằng một số nhà máy sẽ phải được sửa chữa và có thể mất một thời gian. 

Nếu nước không được xử lý đúng cách, có nguy cơ gây hại cho môi trường nước, đặc biệt là khi chúng ta đang đối mặt với ô nhiễm dầu nghiêm trọng từ những thứ như máy sưởi dầu bị hỏng và các loại ô tô”. Tuy nhiên, quy mô ô nhiễm được giảm thiểu bởi lượng nước rất lớn của trận lụt lịch sử vừa qua.

Trận lũ lịch sử tại Bỉ và Đức hồi cuối tháng Bảy đã cướp đi sinh mạng của 221 người, trong đó tại Bỉ là 41 người và Đức là 180 người. Đây được xem là một trong những thảm hoạ thiên tai tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ II.

Đức Hùng