|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bị lừa hơn 1 tỷ đồng qua hình thức chơi xổ số miền Bắc trực tuyến

16:00 | 25/06/2021
Chia sẻ
Nhóm lừa đảo nói với người bị hại rằng họ quen người làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được những con số sẽ trúng, nếu tham gia sẽ chắc chắn thắng và được hưởng lợi rất nhiều từ tiền đánh số, ngoài ra nếu rủ thêm được người chơi bị hại sẽ được hưởng thêm tiền hoa hồng trên tổng số tiền của người đánh.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đạt, 31 tuổi, ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang và ông Bàn Sinh Quang, 32 tuổi, ở phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi xổ số miền Bắc trực tuyến trên trang web LD***.CO.

5 người bị lừa hơn 1 tỷ đồng qua hình thức chơi xổ số miền Bắc trực tuyến - Ảnh 1.

Công an TP Bắc Ninh lấy lời khai của nhóm lừa đảo. (Ảnh: Công an TP Bắc Ninh).

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2020, ông Đạt và ông Quang rủ nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo lập một trang web chơi xổ số trực tuyến. Theo đó, ông Đạt đã thuê một lập trình viên ở Tứ Kỳ, Hải Dương tạo lập trang web chơi xổ số trực tuyến có tên LD789.CO với giá 40 triệu. 

Đến tháng 10/2020, ông Đạt biết bị hại ở phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh và nói mình có quen người làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được những con số sẽ trúng, nếu tham gia sẽ chắc chắn thắng và được hưởng lợi rất nhiều từ tiền đánh số, ngoài ra nếu rủ thêm được người chơi bị hại sẽ được hưởng thêm tiền hoa hồng trên tổng số tiền của người đánh.

Sau khi bị hại đồng ý, ông Đạt lập 1 tài khoản trên trang web LD789.CO để bị hại theo dõi và hướng dẫn cách chơi, cách nạp tiền vào tài khoản, cách chuyển hóa từ tiền ảo thành tiền thật… 

Ông Đạt đã chọn các số đã quay trúng thưởng theo kết quả xổ số miền Bắc để đăng lên màn hình chính của trang web. Bị hại sau đó được bị thuyết phục và có rủ thêm 4 người khác tham gia với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. 

Đến tháng 2/2021, khi có nhiều bị hại mắc bẫy, chuyển tiền qua tài khoản, cả hai người tạo ra trang web đã ôm tiền và bỏ trốn. Công an TP Bắc Ninh bước đầu xác định ông Đạt và ông Quang đã chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỷ đồng của ít nhất 5 người bị hại. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Thùy Trang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.