|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bệnh nhân ở Hậu Giang, Hải Phòng âm tính với virus corona

07:05 | 01/02/2020
Chia sẻ
Người phụ nữ từ Trung Quốc trở về quê nhà ở Hậu Giang phải cách li, có kết quả âm tính với virus corona; bệnh nhân Lê Thị Thanh Tuyền, đang điều trị cách li tại Hải Phòng cũng âm tính với nCoV.
Bệnh nhân ở Hậu Giang, Hải Phòng âm tính với virus corona - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN)

Người phụ nữ trở về từ Trung Quốc âm tính với nCoV

Tối 31/1, bác sỹ Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang, cho biết người phụ nữ từ Trung Quốc trở về quê nhà phải cách ly, có kết quả âm tính với virus corona; ngành Y tế đang thực hiện các bước để người phụ nữ này xuất viện trong thời gian tới.

Như TTXVN đưa tin, mới đây ngành Y tế Hậu Giang đã cách ly bà Nguyễn Thị A. 56 tuổi, ở ấp 11, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, do người phụ nữ này từ tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) trở về quê nhà dịp Tết và có biểu hiện cảm, sốt.

Như vậy đến thời diểm này, tại Hậu Giang chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN thường trú tại Hậu Giang, tại thành phố Vị Thanh - trung tâm tỉnh lỵ Hậu Giang, nhà sách FAHASA chi nhánh Hậu Giang cũng đã yêu cầu toàn thể nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình làm việc và phục vụ khách hàng.

Một công ty taxi cũng yêu cầu tài xế phải đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

Nhân viên nhiều nhà thuốc tư nhân nơi đây cũng đã đeo khẩu trang khi giao dịch với khách hàng.

Cùng với đó, người dân đã bắt đầu ý thức hơn trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, bằng cách đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, tiêm ngừa phòng các chủng cúm thông thường để có sức đề kháng cao hơn...

Hải Phòng: Bệnh nhân âm tính với nCoV

Ngày 31/1, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân Lê Thị Thanh Tuyền, đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng âm tính với nCoV.

Trong khi đó, cháu Vương Trung Bảo (con chị Tuyền) vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trước đó, chị Vũ Thị Thanh Tuyền, 21 tuổi, ở phường Tân Lập, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và con là Vương Trung Bảo, 17 tháng tuổi bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng trên chuyến bay của hãng Vietjet.

Chị Vũ Thị Thanh Tuyền có thân nhiệt 37 độ 7, không ho, không khó thở nhưng có cảm giác khô cổ, khó chịu, hội chứng nhiễm trùng chưa rõ.

Con chị Tuyền là cháu Vương Trung Bảo, 17 tháng tuổi, có xuất hiện sốt nhẹ, mệt, quấy khóc, môi tím, nhưng khi khám tại sân bay, thân nhiệt 36 độ 7, trẻ ngủ, môi hồng, hội chứng nhiễm trùng không rõ.

Trước khi tới Hải Phòng, từ ngày 5-18/1, mẹ con chị Tuyền có xuất cảnh đi các tỉnh: Nam Ninh, Sơn Đông, Quảng Châu (Trung Quốc) về Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cơ quan chức năng của Hải Phòng đã phối hợp đưa mẹ con chị Tuyền về điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.