|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bệnh nhân COVID-19 thứ 21 từng ngồi cạnh khách người Anh có biểu hiện sốt, ho

19:24 | 08/03/2020
Chia sẻ
Bệnh nhân dương tính với COVID-19 thứ 21 của Việt Nam là người ngồi cùng khoang Thương gia trên chuyến bay với bệnh nhân dương tính thứ 17. Tuy nhiên trước đó bệnh nhân thứ 21 này đã đi trên một chuyến bay khác và ngồi cạnh một hành khách người Anh có biểu hiện sốt, ho.

Bệnh nhân dương tính với COVID-19 thứ 21 của Việt Nam là nam giới, tên N.Q.T, năm nay 61 tuổi. 

Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Trường hợp của ông T. là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay vì bệnh nhân đã tiếp xúc tới 96 người, trong đó có nhiều người già. Hành trình đi lại của bệnh nhân này cũng phức tạp.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nhận định: Đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

“Bệnh nhân ngồi ghế 5A cùng chuyến bay với bệnh nhân N. (người dương tính thứ 17 của Việt Nam - PV). Trước đó, bệnh nhân này bay từ Việt Nam đi Ấn Độ sau đó bay đi Anh rồi đi cùng chuyến VN0054 hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào 4 giờ 30 sáng 2/3,” ông Chung cho biết.

Đáng lưu ý, trên máy bay từ Ấn Độ đến Anh, bệnh nhân số 21 ngồi cạnh một người quốc tịch Anh có biểu hiện sốt, ho. Do đó, bệnh nhân này có hai khả năng lây nhiễm, bao gồm cả việc ngồi cùng chuyến bay VN0054.

"Trường hợp bệnh nhân N.Q.T. có hai khả năng lây nhiễm, có thể lây nhiễm trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam, nhưng khả năng nhiều hơn là lây nhiễm trên chuyến bay từ Ấn Độ đến Anh", báo Tuổi trẻ dẫn lời chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết.

Thông tin từ cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, ca nhiễm số 17 ngồi ở khoang thương gia của chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội, số ghế 5K. Trên khoang này có 21 hành khách thì có 3 người Việt và 18 người nước ngoài.

Tham khảo thông tin từ các bác sĩ dịch tễ, 5 vị trí ghế ngồi xung quanh bệnh nhân là ghế số 4G, 4K, 5G, 6G và 6K và nhân viên tiếp viên trực tiếp đến đưa đồ ăn cho bệnh nhân là người tiếp xúc gần.

Bệnh nhân N.Q.T ngồi ở ghế 5A thì được coi là tiếp xúc xa vì có khoảng cách trên 2 mét tính từ bệnh nhân N. và trong quá trình ngồi trên máy bay bệnh nhân N. ở ghế 5K vẫn đeo khẩu trang. 

Từ hai ngày trước khi lên chuyến bay về Hà Nội, bệnh nhân N. đã có triệu chứng ho và nhức mỏi người nhưng không đi khám và không khai báo đầy đủ với hải quan sân bay.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng ngồi ở khoang Thương gia của chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội và được xếp vào nhóm tiếp xúc xa (ghế 1A). Hiện nay Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và được xét nghiệm tại hai phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đều cho kết quả âm tính.

Trong khi đó, 8 người nước ngoài trên chuyến bay VN0054 đã được xác định dương tính với COVID-19 vào chiều nay 8/3.

Y Vân