Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Mỹ tăng cường phòng chống dịch ASF sau hàng loạt đợt bùng phát mới tại Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn khả quan.
Các hộ chăn nuôi heo tại Mỹ đang tăng cường biện pháp bảo hộ và bỏ những nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu từ Trung Quốc vào kho, nhằm cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh lây lan nhanh chóng ở heo đang tàn phá khắp châu Á và châu Âu.
Bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF), bùng phát từ đầu tháng 8 tại Trung Quốc, lần đầu đầu tiên lây lan xuống phía nam, khu vực tiêu thụ thịt heo lớn của quốc gia này. Sự lây lan cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh gây tử vong cao ở heo tại quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.
Hôm 19/10, một quan chức của cơ quan thú y Trung Quốc cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới đã tiêu huỷ 200.000 con heo theo sau những đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi (ASF) tại quốc gia này.
Hôm 19/10, bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết giá heo hơi tại quốc gia này dự kiến sẽ tăng trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 vì sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) ảnh hưởng tới nguồn cung.
Thứ Tư (17/10), Hải quan Trung Quốc cho biết, quốc gia này đã cấm nhập khẩu heo và các sản phẩm thịt heo từ Moldova để ngăn chặn sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF).
Philippines đã cấm nhập khẩu heo và sản phẩm thịt heo từ Bỉ sau khi bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) bùng phát tại gần Luxembourg gây tử vong ở heo rừng.
Một quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Trung Quốc cho biết, quốc gia này sẽ gia tăng việc vận chuyển thịt heo, thay vì heo sống, để đáp ứng nhu cầu thịt và giảm rủi ro lây truyền dịch tả heo châu Phi (ASF).
Để ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi (AFS) có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, một số tỉnh, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh dịch AFS xâm nhiễm vào địa bàn.
Theo Sở NN-PTNT Hà Nội, do tiếp giáp với 8 tỉnh, thành phố, nhiều trục đường, cửa ngõ ra vào nên công tác quản lý dịch bệnh ở Thủ đô gặp nhiều khó khăn.
Mầm bệnh dịch tả heo châu Phi là một loại virus lây nhiễm sang heo nuôi trong vùng và heo rừng, thường có tỷ lệ chết cao đối với động vật nhiễm bệnh. Tuy nhiên, mầm bệnh này không lây sang người.
Trước thông tin nghi ngờ rằng tỉnh Nam Định đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định rằng những con heo chết không phải do bệnh này.
Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục chăn nuôi chăn nuôi khẳng định "Từ nay đến cuối năm, nếu không xảy ra dịch bệnh, nguồn cung thịt heo trong nước sẽ không thiếu".